Tờ Siam Sport của Thái Lan bình luận: “SEA Games 33 đã khép lại trong niềm tự hào của thể thao Thái Lan, khi đoàn thể thao nước này thi đấu xuất sắc và đứng đầu bảng tổng sắp với 233 HCV, 154 HCB và 108 HCĐ, qua đó trở thành chủ nhân ngôi “Nhất toàn đoàn” lần thứ 14 – kỷ lục nhiều nhất lịch sử từ thời kỳ “Thể thao Liên đoàn Đông Nam Á, SEAP Games” cho tới SEA Games hiện tại”.
Theo đó, đoàn Indonesia thể thao Indonesia đứng thứ hai với 91 HCV, 111 HCB và 131 HCĐ. Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ ba có 87 HCV, 80 HCB và 110 HCĐ. Đáng nói, Việt Nam có hai HCV môn bóng đá gồm U22 Việt Nam và tuyển futsal nữ Việt Nam.
Báo Thái Lan khẳng định, thành tích này cũng đánh dấu cột mốc quan trọng: Thái Lan đòi lại vị thế số một Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi, kể từ lần gần nhất đăng quang toàn đoàn tại SEA Games 2015 ở Singapore. Không những thế, Thái Lan còn phá kỷ lục số HCV tại một kỳ SEA Games, vượt qua cột mốc 205 HCV mà Việt Nam lập năm 2022.
Ông Kong Sak Yodmani - Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan đánh giá thành tích của đoàn Thái Lan “ấn tượng và đạt gần như trọn vẹn mục tiêu đề ra”. Ông nhấn mạnh, thành công này đến từ quá trình tập huấn liên tục, áp dụng khoa học thể thao, cũng như chế độ dinh dưỡng và quản lý huấn luyện bài bản dành cho các VĐV.
Ở nhóm các môn Olympic, thể thao Thái Lan thể hiện sự vượt trội: Điền kinh phá nhiều kỷ lục đại hội. Cử tạ ghi dấu ấn bằng những thông số tiệm cận hoặc vượt chuẩn thế giới. Taekwondo và bơi cải thiện mạnh mẽ thành tích.
“Thành công tại SEA Games 33 không chỉ là chiến thắng của vận động viên, mà còn là niềm tự hào của thể thao và người dân Thái Lan”, Siam Sport nhận định. “Đây không chỉ là thành tích thi đấu, mà là niềm tự hào của cả quốc gia”.