Thể thao

Thái Lan thắng Indonesia 4-0, Kiatisak gửi lời động viên cảm động cho học trò

Hoài Anh
Chia sẻ

Ngay sau trận Thái Lan thắng Indonesia 4-0, HLV Kiatisak gửi lời động viên cảm động đến thủ môn Kawin.

Theo đó, Kiatisak chia sẻ: “Cha của em sẽ tự hào về em. Cầu mong linh hồn của cha em được yên nghỉ”.

Thủ môn Kawin đã mất cha trước trận chung kết với Indonesia. Điều đó là lý do khi Kawin vào sân ở hiệp 2 thì Kiatisak đã rất xúc động và gửi lời động viên đến anh.

Nhắc thêm, Chanathip ghi bàn thắng thứ 2 vào lưới Indonesia cũng chạy ra ôm thủ môn Kawwin. Đó là hành động đẹp của “Messi Thái” với Kawin.

Thái Lan thắng Indonesia 4-0, Kiatisak gửi lời động viên cảm động cho học trò Ảnh 1
Ngay sau trận Thái Lan thắng Indonesia 4-0, HLV Kiatisak gửi lời động viên cảm động đến thủ môn Kawin.

Sau trận đấu với Indonesia, HLV Polking cũng nói về lý do đưa Kawin vào sân: “Tôi cho Kawin vào sân vì bố anh ta mới qua đời, tôi muốn trao cho anh ta cơ hội và những kỷ niệm đẹp.

Tôi không hề tỏ ý thiếu tôn trọng tới tuyển Indonesia. Khi tỷ số an toàn, tôi cần trao cơ hội thi đấu cho nhiều người nhất có thể".

Chuyện thay thủ môn Kawin vào sân có thể nói là hành động đẹp cho cách ứng xử của HLV Polking.

Nói về trận thắng Indonesia, ông Polking chia sẻ: “Tôi đã hơi lo sợ với sự thay đổi liều lĩnh nhưng các cầu thủ đã chơi quá tốt. Tôi rất hạnh phúc khi có thể nói Thái Lan đã chạm một tay vào cúp vô địch", HLV Polking nói về chuyện dùng 7 cầu thủ dự bị trước Indonesia.

Theo ông Polking lý giải, sự thay đổi nói trên đến từ chuyện Thái Lan chỉ có 2 ngày nghỉ sau 2 trận bán kết khó khăn với tuyển Việt Nam. Nhiều cầu thủ Thái Lan bị vắt cạn sức, dính thẻ phạt và chấn thương nên phải dùng quân dự bị.

HLV Polking nói khiêm tốn rằng: “Tôi cần phải nhắc lại một lần nữa là Thái Lan mới chỉ chạm một tay vào chức vô địch, chúng tôi vẫn còn một trận lượt về".

Ở trận đấu với Indonesia, Chanathip toả sáng với 2 bàn thắng. Tuy nhiên, ông Polking lại dành lời cảm ơn cho một người khác.

 “Tôi cảm ơn bà trưởng đoàn rất nhiều. Bà ấy là người phụ nữ quyền lực, có nhiều mối quan hệ, đã hỗ trợ mọi thứ cho đội tuyển. Việc Thái Lan có thể mang những cầu thủ tốt nhất đến giải đấu này là nhờ tiếng nói của bà ấy đối với các CLB hàng đầu Thai League", HLV Polking nói.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất