Sau hai thất bại liên tiếp trước Tajikistan và Saudi Arabia, đại diện Đông Nam Á đã chính thức bị loại. Tuy nhiên, Thái Lan chắc chắn không muốn rời giải với thành tích trắng tay và chưa ghi nổi bàn thắng nào.
Đây là điều khiến người hâm mộ bóng đá Thái Lan thất vọng lớn bởi đội bóng trẻ xứ chùa vàng từng được kỳ vọng sẽ cạnh tranh vé đi tiếp ở bảng đấu này.
Dù vậy, U17 Thái Lan thực tế không chơi quá tệ như kết quả thể hiện. Trước Saudi Arabia, đội bóng Đông Nam Á tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng liên tục bỏ lỡ đáng tiếc. Các chân sút của họ thiếu sự lạnh lùng ở thời điểm quyết định, trong khi hàng thủ lại mắc sai lầm trước những đối thủ có khả năng tận dụng cơ hội rất tốt.
Điều tương tự cũng xảy ra ở trận gặp Tajikistan. U17 Thái Lan vẫn cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường nhưng không đủ sắc bén để tạo khác biệt.
Ở lượt cuối, Myanmar được xem là cơ hội tốt để Thái Lan tìm kiếm chiến thắng danh dự. Đội bóng Đông Nam Á được đánh giá nhỉnh hơn về chất lượng đội hình cũng như khả năng kiểm soát bóng.
Bên kia chiến tuyến, Myanmar cũng đã bị loại sau hai trận toàn thua. Đội bóng này từng nhận thất bại đậm trước Saudi Arabia trước khi chơi tốt hơn và chỉ thua sát nút Tajikistan 0-1 ở lượt đấu gần nhất.
Trong khi đó, tâm điểm của bảng A sẽ là cuộc đối đầu giữa Saudi Arabia và Tajikistan để tranh ngôi đầu bảng.
Cả hai đội đều đang có 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận đầu tiên. Saudi Arabia tạm dẫn đầu nhờ hiệu số tốt hơn và tiếp tục cho thấy hình ảnh của một ứng viên vô địch với lối chơi giàu tốc độ, thể lực cùng lợi thế sân nhà.
Tajikistan cũng là hiện tượng thú vị của giải đấu năm nay khi thi đấu cực kỳ kỷ luật và hiệu quả. Đại diện Trung Á đang mơ về lần đầu tiên giành ngôi đầu bảng tại sân chơi U17 châu Á.
Dù cuộc đua đầu bảng rất đáng chú ý, nhưng với người hâm mộ Đông Nam Á, sự quan tâm lớn vẫn dành cho U17 Thái Lan. Sau hai trận trắng tay, đội bóng trẻ xứ chùa vàng cần một chiến thắng để tránh khép lại giải đấu trong thất vọng toàn diện.