Thể thao

Thái Lan mạnh hơn tuyển Việt Nam là lời nói dối của HLV Shin

Hoài Anh
Chia sẻ

HLV Shin Tae Yong nói Thái Lan mạnh nhất Đông Nam Á, không không phải Việt Nam.

"Mọi người đều biết, tuyển Thái Lan là đội hay nhất Đông Nam Á, chứ không phải đội Việt Nam. Tôi nghĩ quan điểm của những người khác cũng vậy", HLV Shin Tae Yong nói trước trận Indonesia gặp Thái Lan.

Đó chắc chắn là lời nói dối của HLV Shin Tae Yong. Thái Lan bây giờ không phải là đội bóng mạnh nhất ở Đông Nam Á. Ông Shin có lẽ muốn đề cao đối thủ trước cuộc đại chiến vào hôm nay. 

Thái Lan mạnh hơn tuyển Việt Nam là lời nói dối của HLV Shin Ảnh 1
HLV Shin Tae Yong nói Thái Lan mạnh nhất Đông Nam Á, không không phải Việt Nam.

Một lý do khác là HLV Shin Tae Yong không thiện cảm với HLV Park Hang Seo. Ông Shin và HLV Park không bắt tay khi chạm trán nhau tại SEA Games 31. HLV trưởng Indonesia cũng không thừa nhận tài năng của ông Park bằng nhận định "ông Park chỉ ăn may". 

Thực tế, hai điều quan trọng để so sánh giữa các đội bóng là thành tích và thứ hạng. Việt Nam đang là đội duy nhất của Đông Nam Á nằm trong Top 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Thái Lan kém xa với hạng 111. Tuyển Việt Nam đã vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022, trong đó có điểm nhấn nằm chung bảng với Thái Lan, Malaysia và Indonesia ở vòng loại thứ hai.

Trong 5 năm dưới thời HLV Park Hang Seo, tuyển Việt Nam chỉ thua duy nhất 1 trận trước Thái Lan. Những Indonesia, Malaysia đều thua tan nát trước Việt Nam, mỗi đội chỉ có duy nhất 1 lần may mắn hòa đội bóng của ông Park Hang Seo. Ông Shin nhận thất bại đậm nhất là Indonesia thua 0-4 trước Việt Nam. Malaysia có 2 lần thua Việt Nam với tỷ số 0-3.

Thái Lan mạnh hơn tuyển Việt Nam là lời nói dối của HLV Shin Ảnh 2
HLV Park Hang Seo có lẽ không cần quan tâm lời nhận xét của ông Shin, bởi Việt Nam đã chứng minh bằng thành tích và thứ hạng trong 5 năm qua.

Trong lịch sử sân chơi AFF Cup, ông Park đang giúp Việt Nam trở thành một thế lực đáng sợ nhất. 4 năm qua, tuyển Việt Nam đá 10 trận vòng bảng với thành tichys bất bại, gồm 8 trận thắng và 2 trận hòa, ghi 26 bàn và chưa bị thủng lưới. Đây là thành tích chưa có đội bóng nào làm được như Việt Nam.

AFF Cup 2022 là cơ hội tuyệt vời để HLV Park Hang Seo có lần thứ hai vô địch cùng tuyển Việt Nam. Nếu thành công thì ông Park trở thành nhà cầm quân vĩ đại nhất Đông Nam Á. Và không cần phải bàn thêm chuyện tuyển Việt Nam mạnh nhất, thay vì HLV Shin Tae Yong cố tình chọn Thái Lan.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất