Cụ thể, ở trận đấu vừa kết thúc ở bảng A, Thái Lan tiếp tục phong độ ấn tượng khi thắng Singapore 3-0, giành 6 điểm sau hai trận. Yotkorn Burapha lập cú đúp, giúp đội chủ nhà đứng nhất bảng A và vào bán kết.
Hơn hết, Thái Lan cũng không phải gặp U22 Việt Nam ở vòng bán kết. Đội chủ nhà sẽ gặp đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong ba bảng. Đó có thể là Malaysia, hoặc đội thắng ở trận Indonesia và Myanmar ở bảng C.
Trong khi đó, U22 Việt Nam cũng hoàn thành vòng bảng xuất sắc không kém. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đứng nhất bảng B sau hai trận toàn thắng, thể hiện phong độ ổn định, lối chơi áp đảo và được xem là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV SEA Games 33.
Đối thủ của Việt Nam ở bán kết sẽ là U22 Philippines, đội đã thắng cả 2 trận ở bảng C và giành vé vào vòng 4 đội mạnh nhất một cách đầy thuyết phục. Lối chơi kỷ luật, thể lực dồi dào và khả năng tranh chấp mạnh mẽ khiến U22 Philippines trở thành thử thách đáng kể cho đoàn quân áo đỏ.
HLV Kim Sang Sik nói: “U22 Philippines thi đấu sớm hơn nên họ có lợi thế hồi phục. Điều quan trọng nhất lúc này là chuẩn bị thể lực và chiến thuật tốt nhất. Mục tiêu của chúng tôi là vào chung kết và giành chức vô địch tại Rajamangala”.
Việc U22 Thái Lan và Việt Nam tránh nhau ở bán kết mở ra khả năng rất lớn về một trận chung kết trong mơ trên sân Rajamangala, nơi hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á có thể tái hiện một cuộc đọ sức đỉnh cao mà người hâm mộ khu vực luôn chờ đợi.
Với phong độ ngày càng cao, U22 Việt Nam hướng đến bán kết SEA Games 33 với mục tiêu giành quyền vào chơi trận chung kết và lên ngôi vô địch ngay tại Rajamangala, nơi đã chứng kết màn đăng quang thuyết phục của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024, sau khi đánh bại chủ nhà Thái Lan với tỷ số 3-2 trong trận chung kết lượt về diễn ra vào đầu năm nay.