Bước vào trận đấu trên sân vận động quốc gia ở Viêng Chăn, Thái Lan được đánh giá vượt trội khi đứng hạng 94 thế giới, trong khi Lào xếp hạng 185 FIFA. Sự chênh lệch ấy nhanh chóng được thể hiện trên sân khi “Voi chiến” hoàn toàn kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Phút 11, Thái Lan cụ thể hóa sức ép bằng bàn mở tỷ số. Từ một tình huống đá phạt góc được phối hợp ngắn, Sarach Yooyen treo bóng chuẩn xác để Teerasak Poeiphimai bật cao đánh đầu tung lưới đội chủ nhà, đưa Thái Lan vượt lên dẫn 1-0.
Lào nỗ lực đáp trả và có cơ hội đáng chú ý đầu tiên ở phút 24, nhưng cú dứt điểm của Chony Vannprasert lại đi vọt xà ngang. Chỉ ba phút sau, Thái Lan đã nhân đôi cách biệt. Sarach Yooyen cướp bóng ở khu vực giữa sân trước khi chọc khe thuận lợi để Kokkon Kamyok xoay người dứt điểm bằng chân phải, nâng tỷ số lên 2-0.
Khó khăn càng chồng chất với đội chủ nhà ở phút 43 khi Phetdavanh Somsanit phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha kéo ngã Yotsakorn Burapha trong tình huống đối mặt thủ môn. Chơi thiếu người, Lào gần như không còn cơ hội tạo nên bất ngờ.
Ngay đầu hiệp hai, Thái Lan tiếp tục bùng nổ. Phút 49, Seksan Ratree kiến tạo để Yotsakorn Burapha ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ ba phút sau, Sarach Yooyen tự mình điền tên lên bảng tỷ số bằng cú sút quyết đoán sau pha phản công nhanh của các đồng đội.
Đến phút 59, Thái Lan khép lại bữa tiệc bàn thắng. Narubadin Weerawatnodom căng ngang thuận lợi để Teerasak Poeiphimai kiến tạo cho Kokkon Kamyok hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 5-0.
Trong khoảng thời gian còn lại, HLV Anthony Hudson lần lượt rút các trụ cột ra nghỉ nhằm giữ sức cho chặng đường phía trước. Dù tạo thêm nhiều cơ hội, Thái Lan không ghi thêm bàn thắng nào.
Với chiến thắng đậm 5-0, Thái Lan có khởi đầu không thể thuận lợi hơn tại AFF Cup 2026. Ở trận đấu còn lại của bảng B, Malaysia cũng lội ngược dòng đánh bại Myanmar 2-1. Kết quả này giúp “Voi chiến” tạm thời dẫn đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng vượt trội.
Theo lịch thi đấu, thử thách lớn đầu tiên của Thái Lan sẽ đến ở lượt trận thứ hai khi họ tiếp đón Malaysia vào ngày 1/8. Đây được xem là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc cạnh tranh ngôi nhất bảng B, đồng thời là cơ hội để thầy trò HLV Anthony Hudson khẳng định tham vọng chinh phục chức vô địch AFF Cup 2026.