Thể thao

Thái Lan đá tệ trước Campuchia, khó tranh vô địch với Việt Nam?

Hoài Anh
Chia sẻ

Khả năng Thái Lan gặp Việt Nam ở bán kết là cực thấp. Nhưng trường hợp gặp nhau thì đội bóng của HLV Polking khó đấu lại tuyển Việt Nam, xa hơn là cuộc đua vô địch.

Thái Lan không mạnh và có nhiều vấn đề

Trận thắng Campuchia chỉ ra vấn đề của Thái Lan là lối chơi thiếu tính sáng tạo và phòng ngự kém cỏi. Họ kiểm soát tốt trận đấu nhưng vụng về trong khâu phối hợp gần khu vực vùng cấm. Khả năng chống phản công cũng là điểm yếu của hàng thủ Thái Lan.

Số lần dứt điểm trúng khung thành của Thái Lan chỉ hơn 1 lần so với Campuchia trong cả trận đấu, 5 lần so với 4. Campuchia không hề thua kém Thái Lan về số cơ hội có thể chuyển hoá thành bàn thắng. Quả phạt đền ở phút cuối cùng của hiệp 1 và thể lực là hai điều tạo ra khác biệt cho Thái Lan trước Campuchia.

Thái Lan đá tệ trước Campuchia, không đủ đẳng cấp tranh vô địch với Việt Nam Ảnh 1
Theerathon Bunmathan là ngôi sao lớn nhất của Thái Lan ở AFF Cup 2022.

“Điều rõ ràng là nếu chúng ta muốn bảo vệ chức vô địch, chúng tôi phải chơi tốt hơn cùng nhau. Đặc biệt trong hiệp 1, chúng ta để mất nhiều bóng, Campuchia đá áp sát giống lối chơi của nhiều đội ở World Cup. Sau đó, Campuchia tập trung vào lối chơi phòng ngự và cố gắng tìm cách phản công. Campuchia có một cầu thủ chơi tốc độ và chúng tôi đã biết họ có kế hoạch này”, HLV Polking không hài lòng về các học trò sau trận thắng Campuchia.

Thực tế, Thái Lan đã bộc lộ hạn chế trong trận hoà Indonesia 1-1. Đó là kết quả may mắn khi Indonesia ném đi những cơ hội ngon ăn, kèm theo sự thiếu may mắn ở bàn thua dù dẫn trước 1 bàn và chơi hơn người so với đội khách.

Sức mạnh của Thái Lan tại AFF Cup 2022 chủ yếu dựa vào hậu vệ Theerathon Bunmathan và “ông lão” Dangda. Nhưng Theerathon Bunmathan không thể di chuyển liên tục để hỗ trợ cho tuyến giữa và tạo ra sự khác biệt cho Thái Lan. Nếu đụng đối thủ mạnh như Việt Nam thì Theerathon phải ưu tiên khả năng phòng ngự, Thái Lan càng bị suy yếu về khả năng tấn công.

Tựu trung, lối chơi của Thái Lan hạn chế về tính sáng tạo, thiếu người cầm trịch tuyến giữa và không có nhân tố tạo ra khác biệt. Điểm mạnh kiểm soát bóng sẽ vô hại trước một đội bóng được tổ chức tốt và Thái Lan dễ bị dính đòn khi đối thủ phản công.

Tại sao tuyển Thái Lan suy yếu?

Năm ngoái, HLV Polking chỉ cần 1 tuần để giúp Thái Lan có lối chơi bài bản, sau đó giành chức vô địch AFF Cup 2020. Sự khác biệt là chiều sâu đội hình với nhiều cầu thủ chất lượng. Trận thắng chủ nhà Singapore ở vòng bảng là ví dụ. Polking thay cả 11 vị trí để đá đội dự bị nhưng Thái Lan vẫn thắng dễ dàng trước Singapore.

Tại AFF Cup 2022, Thái Lan không có sự phục vụ của khoảng 12-15 cầu thủ giỏi. Những gương mặt quan trọng gồm Chanathip, Supachok, Supachai, Thitiphan, Phitiwat, Roller, Tristan Do, Suphanat, Thanawat, Kawin, Pathompol, Bihr, Worachit… Lực lượng của Thái Lan có thể nói thiếu vắng trầm trọng các ngôi sao, thậm chí vắng nhiều gấp 3 lần so với tình cảnh của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020 (vắng Văn Hậu, Hùng Dũng, Văn Lâm, Trọng Hoàng).

Thái Lan đá tệ trước Campuchia, không đủ đẳng cấp tranh vô địch với Việt Nam Ảnh 2
Đội hình và danh sách cầu thủ dự bị của Thái Lan vắng mặt ở AFF Cup 2022.

Thái Lan có ba nguyên nhân không có cầu thủ giỏi là Buriram không chịu để Supachai Chaided, Suphanat Mueanta, Narubadin Weerawatnodom và Ratthanakorn Maikami đá AFF Cup 2022. Những Chanathip, Supachok… thi đấu nước ngoài cũng không về phục vụ cho đội tuyển. Một số gương mặt khác vắng do chấn thương nặng.

Sự khác biệt giữa Thái Lan và Việt Nam được phản ánh đầy đủ về trình độ cầu thủ ở AFF Cup 2022. HLV Polking không có được chiều sâu đội hình, còn ông Park có thể thoải mái thay 8 vị trí trong chuyến làm khách trước Singapore. HLV Park khẳng định 23 cầu thủ Việt Nam có trình độ tương đồng, không có khoảng cách giữa đội hình chính và dự bị.

HLV Polking nên cảm thấy may mắn với 1 điểm ở trận đấu trước Indonesia. Trường hợp đứng nhì bảng A thì Thái Lan có khả năng rất lớn phải gặp Việt Nam. Đây là cuộc chiến không cân sức dành cho Thái Lan ở hiện tại.

Thái Lan đá tệ trước Campuchia, không đủ đẳng cấp tranh vô địch với Việt Nam Ảnh 3
Lão tướng Dangda là niềm hy vọng của Thái Lan ở AFF Cup 2022.

Nhìn xa hơn, Thái Lan có tham vọng bảo vệ chức vô địch nhưng cơ hội khá thấp. Thái Lan không cải thiện được lối chơi thì chưa chắc vào chung kết nếu đụng Malaysia ở bán kết. Trường hợp phải đối đầu với Việt Nam thì “voi chiến” khó thoát khỏi chuyện bị loại.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất