Thể thao

'Thái Lan đã có thể thắng 3-0, nhưng như thế thì không vui'

Thành An
Chia sẻ

Fan Thái Lan đang vô cùng hả hê sau khi thầy trò HLV Mano Polking đánh bại tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020.

Tối 23/12, Thái Lan đã vượt qua tuyển Việt Nam với tỷ số 2-0 ở trận lượt đi bán kết AFF Cup 2020. Chanathip là người ghi cả hai bàn thắng cho “Voi chiến”.

Kể từ năm 2017, đây mới là lần đầu tiên Thái Lan đánh bại được tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo. Khỏi phải nói người hâm mộ xứ chùa vàng vui như thế nào sau khi đánh bại “đội tuyển những chú rồng vàng.

'Thái Lan đã có thể thắng 3-0, nhưng như thế thì không vui' Ảnh 1
Chanathip lập cú đúp giúp Thái Lan đánh bại tuyển Việt Nam 2-0 tối 23/12.

Trên mạng xã hội, fan Thái Lan bày tỏ niềm vui bằng những bình luận đầy phấn khích. Một fan bình luận mang tính mỉa mai: "Thái Lan đã có thể thắng 3-0, nhưng như thế thì không vui. 2-0 là quá đủ để thi đấu ung dung ở trận lượt về rồi."

Một fan khác cũng khiêu khích: Nếu trọng tài xử lý chính xác trong trận đấu, đội tuyển Việt Nam có thể đã có 1 quả penalty. Nhưng họ cũng sẽ chỉ còn 7 người trên sân sau những pha phạm lỗi đáng nhận thẻ đỏ.

'Thái Lan đã có thể thắng 3-0, nhưng như thế thì không vui' Ảnh 2
Trận Việt Nam vs Thái Lan diễn ra khá căng thẳng với nhiều pha va chạm trên sân.

Trong trận đấu tối qua, trọng tài Al-Adba Saoud Ali người Qatar có nhiều tình huống xử lý gây bức xúc cho tuyển Việt Nam. Về vấn đề trọng tài, fan Thái Lan bình luận: “Fan Việt Nam nói rằng đội tuyển Thái Lan được trọng tài thiên vị. Tốt thôi. Hãy cứ để họ ôm cái ấm ức thêm cả trận lượt về.”

Fan xứ chùa vàng còn phản pháo lại rằng, tuyển Việt Nam cũng chơi thô bạo. Điển hình là Chanathip, tiền đạo mang biệt danh “Messi Thái” cũng được hậu vệ Việt Nam chăm sóc kỹ. “Trọng tài không chịu quan sát ư? Chanathip đã bị đối phương phạm lỗi liên tục nhưng ông ta không nhắc nhở gì cả”, một ý kiến bình luận.

'Thái Lan đã có thể thắng 3-0, nhưng như thế thì không vui' Ảnh 3
Trọng tài Al-Adba Saoud Ali người Qatar với nhiều quyết định gây tranh cãi.

Với thất bại 0-2 ở trận lượt đi, thầy trò HLV Park Hang Seo đang gặp bất lợi lợi. Nếu không thể lật ngược thế cờ ở trận lượt về vào lúc 19h30 ngày 26/12, tuyển Việt Nam sẽ trở thành nhà cựu vô địch Đông Nam Á.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất