Thể thao

Thái Lan có trận đấu dở nhất lịch sử, Việt Nam hưởng lợi lớn để tiễn 'voi con' về nước

Hoài Anh
Chia sẻ

Thật khó tin khi U19 Thái Lan chỉ thắng Brunei 2-0 ở trận đấu vừa kết thúc.

HLV U19 Thái Lan tuyên bố thắng đậm Brunei với tỷ số cao nhất có thể. Nhưng người hâm mộ xứ chùa vàng có lẽ sốc khi “voi chiến” chỉ thắng cách biệt 2-0 trước đội bóng đã nhận đến 18 bàn thua sau 3 trận ở U19 Đông Nam Á 2022.

Bàn thắng đầu tiên của U19 Thái Lan diễn ra ở phút bù giờ thứ nhất hiệp 1. U19 Thái Lan có bàn thắng thứ 2 ở phút 60. Đây cũng là kết quả cuối cùng của Thái Lan trước Brunei - đội lót đường ở giải U19 Đông Nam Á 2022.

Trận đấu giữa U19 Thái Lan và Brunei có thêm điểm chú ý là bị cúp điện. Nhưng tỷ số trận đấu phản ánh màn trình diễn nghèo nàn và kém cỏi của Thái Lan.

Thái Lan có trận đấu tệ nhất lịch sử, Việt Nam hưởng lợi lớn để tiễn 'voi con' về nước Ảnh 1
Thật khó tin khi U19 Thái Lan chỉ thắng Brunei 2-0 ở trận đấu vừa kết thúc.

Trận thắng Brunei 2-0 có thể nói là một trong những trận đấu đấu tệ nhất trong lịch sử của bóng đá Thái Lan. Vì Brunei đã thua Myanmar và Indonesia cùng tỷ số 0-7, thua đội dự bị của U19 Việt Nam với tỷ số 0-2.

Ngay sau trận thắng Myanmar 3-1, HLV Đinh Thế Nam đã phát biểu theo dự đoán Thái Lan thắng đậm Brunei là chuyện hiển nhiên.

“Về bàn thua trước U19 Myanmar để so tính tổng số bàn thắng bàn thua với U19 Thái Lan và U19 Indonesia thì chúng ta đã không có nhiều cơ hội.

Tôi nghĩ khả năng cao họ sẽ có nhiều bàn thắng hơn chúng ta. U19 Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ ở trận đấu cuối vòng bảng với U19 Thái Lan. Chúng ta cần ít nhất trận hòa có tỷ số, nếu không phải giành chiến thắng", HLV Đinh Thế Nam dự đoán Thái Lan sẽ vượt lên trên Việt Nam sau trận đấu với Brunei.

Thái Lan có trận đấu tệ nhất lịch sử, Việt Nam hưởng lợi lớn để tiễn 'voi con' về nước Ảnh 2
U19 Thái Lan sẽ về nước nếu hoà Việt Nam. Ảnh: FAT

Dù vậy, Thái Lan chỉ thắng Brunei 2-0 và tiếp tục xếp sau Việt Nam do kém về hiệu số bàn thắng bại. Việt Nam và Thái Lan có cùng 10 điểm nhưng chúng ta hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng bại ( 9 so với 6).

Trận đấu tệ hại trước Brunei đã khiến cho Thái Lan đánh mất lợi thế lớn trước Việt Nam ở trận đấu vào ngày 10/7 tới. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam chỉ cần kết quả hoà là giành vé vào bán kết U19 Đông Nam Á 2022. Ngược lại, Indonesia thắng 2 trận cuối thì Thái Lan phải có 3 điểm trước Việt Nam, còn trường hợp hoà thì đội bóng xứ chùa vàng về nước.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin mới nhất