Thể thao

Thái Lan chào thua Việt Nam, Indonesia xấu hổ vì thua cả Lào

Hoài Anh
Chia sẻ

Sau vòng loại U17 châu Á 2023, truyền thông Thái Lan và Indonesia đều chê đội nhà.

Truyền thông xứ chùa vàng nhận xét: “Chúng ta đã dần quen thuộc với việc thua các đội của Việt Nam”.

Ở trận đấu với Việt Nam vào tối 9/10, Thái Lan thua 0-3 và về nhì bảng F. Thái Lan vẫn may mắn giành vé vào vòng chung kết U17 châu Á 2023.

Thái Lan chào thua Việt Nam, Indonesia xấu hổ vì thua cả Lào Ảnh 1
Sau vòng loại U17 châu Á 2023, truyền thông Thái Lan và Indonesia đều chê đội nhà.

"Tôi không hề nghĩ U17 Việt Nam sẽ chuyển sang đá phòng ngự trong hiệp hai. Tôi cứ nghĩ họ sẽ tiếp tục chơi tấn công để phô diễn những gì tốt nhất. Trong giờ nghỉ, tôi nhắc các cầu thủ cần kiên trì tấn công và hạn chế những sai lầm, chứ không được mong chờ một điều gì đó đến từ U17 Việt Nam, nhưng không thể ghi được bàn", HLV Pipob On-mo của U17 Thái Lan chia sẻ sau trận đấu.

Đông đảo CĐV Thái Lan tức giận và muốn ông Somyot Poompanmoung, Chủ tịch FAT từ chức. Lý do bóng đá Thái Lan liên tục thua ở các giải trẻ trước Việt Nam.

Thái Lan chào thua Việt Nam, Indonesia xấu hổ vì thua cả Lào Ảnh 2
U17 Việt Nam toàn thắng cả ba trận ở vòng loại U17 châu Á 2023.

Ở Đông Nam Á, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Lào giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2023. Indonesia bị loại tức tưởi nhất.

Cụ thể, U17 Malaysia đã giành ngôi đầu bảng B sau chiến thắng thuyết phục 5-1 trước Indonesia ở loạt đấu cuối cùng. Indonesia đã bị loại do trận thua đậm trước Malaysia.

Đáng nói, Lào là đội lấy suất dự vòng chung kết U17 châu Á 2023 của Indonesia. Truyền thông Indonesia chê đội nhà rất nhiều.

Báo chí xứ vạn đảo viết: “Thật thảm hại thay khi đội U17 Indonesia không thể giành vé dự VCK châu Á 2023, chúng ta còn kém cả Lào”.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất