Thể thao

Tấn Trường và nỗi ám ảnh mang tên AFF Cup

Hà Vy
Chia sẻ

AFF Cup 2010 với trận bán kết lượt đi trên sân của Malaysia đến bây giờ có lẽ vẫn là nỗi ám ảnh với thủ môn Tấn Trường.

Sau thất bại cay đắng trước Malaysia ở SEA Games 2009 với nỗi oan bán độ và cú bóp cổ của HLV Calisto, Tấn Trường một lần nữa chạm trán chính đối thủ này ở bán kết AFF Cup 2010.

Phút 60 trận lượt đi trên sân Bukit Jalil, Tấn Trường có pha bắt bóng hỏng khi Safee Sali bật cao đánh đầu. Hơn ai hết, Tấn Trường hiểu rất rõ lý do khiến anh mắc sai lầm.

Trên khán đài sân Bukit Jalil, cổ động viên Malaysia làm đủ mọi mánh khóe với Tấn Trường. Họ chiếu tia laser vào mắt thủ thành tuyển Việt Nam khiến Tấn Trường không thể tập trung.

Tấn Trường và nỗi ám ảnh mang tên AFF Cup Ảnh 1
Cổ động viên Malaysia chiếu laser khiến Tấn Trường mắc sai lầm.

“Ngoài đủ loại âm thanh đầy kích động từ 4 phía khán đài, họ còn đốt pháo ngay phía sau khung thành của đội tuyển Việt Nam. Đứng trước cầu môn tôi luôn có cảm giác gai gai phía sau gáy bởi những tiếng nổ đùng đoàng như bắn súng”, Tấn Trường nhớ lại ký ức ám ảnh. 

“Tôi không đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan, đấy là tình huống tôi đã không có sự tập trung cao nhất. Nhưng những ánh đèn laser liên tục chiếu vào mặt khiến mắt tôi bị lóa đi giống như đối diện với một chiếc xe chạy người chiều nên không phán đoán được đường bay của trái bóng dẫn đến phản xạ sai.”

Phút 79, Tấn Trường lần thứ hai để thủng lưới và tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-2 ở lượt đi. Lượt về tại Mỹ Đình, tuyển Việt Nam đã không thể ghi bàn và chấp nhận trở thành nhà cựu vô địch Đông Nam Á.

Tấn Trường và nỗi ám ảnh mang tên AFF Cup Ảnh 2
Tấn Trường khao khát phục thù Malaysia.

Kể từ sau thất bại trước Malaysia năm ấy, Tấn Trường đã trải qua cả một thập kỷ không được góp mặt trở lại ở tuyển Việt Nam, hoặc có được gọi cũng chỉ là phương án dự bị. Cũng trong quãng thời gian sau đó, Tấn Trường cũng luôn thi đấu trồi sụt, để lại nhiều nghi vấn bán độ với những sai lầm rất khó hiểu.

Trước mùa giải 2020, Tấn Trường đã có ý định giải nghệ. Nhưng Hà Nội FC đã mở ra cơ hội cho Tấn Trường và thủ thành quê Đồng Tháp đã phát huy được những phẩm chất chuyên môn tốt nhất. Văn Lâm chấn thương và ông Park đã gọi Tấn Trường trở lại tuyển Việt Nam.

Ở thời điểm hiện tại, Tấn Trường có lẽ sẽ là phương án tốt nhất của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Cá nhân Tấn Trường hẳn cũng rất khát khao phục hận Malaysia. Hy vọng Tấn Trường sẽ giữ được sự tập trung, giúp tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngai vàng bóng đá Đông Nam Á.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin mới nhất