Thể thao

Tấn Trường: 'Bóng đá là thế, thắng làm vua thua là ăn chửi'

Song Tử
Chia sẻ

Thủ môn Tấn Trường cám cảnh trước việc một bộ phận khán giả buông lời chê bai sau chuỗi kết quả của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tối 11/11, tuyển Việt Nam tiếp đón Nhật Bản trên sân Mỹ Đình ở lượt trận thứ 5 vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Mặc dù chơi rất kiên cường, nỗ lực, nhưng đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn phải nhận thất bại 0-1 trước Nhật Bản. Như vây, tuyển Việt Nam đã toàn thua cả 5 trận đã qua ở vòng loại 3 World Cup 2022.

Trên trang cá nhân, Tấn Trường chia sẻ bức hình ghi lại tình huống thủ môn của tuyển Việt Nam lăn xả cứu bóng và bị cầu thủ Nhật Bản đạp vào mặt. "Bóng đá là thế. Thắng làm vua thua là ăn chửi. Thật sự", Tấn Trường chua chát nói.

Tấn Trường: 'Bóng đá là thế, thắng làm vua thua là ăn chửi' Ảnh 1
Tấn Trường chua chát nói sau trận thua Nhật Bản.

Kết quả không tốt đã khiến nhiều khán giả từ ủng hộ hết mình, quay sang chỉ trích các tuyển thủ Việt Nam. Tấn Trường cũng chính là một trong những cái tên luôn phải chịu áp lực sau mỗi trận thua của “đoàn quân áo đỏ”.

Trong khi đó, tiền vệ Pham Văn Đức thì buồn bã tự trách mình sau màn trình diễn không tốt trước Nhật Bản. “Rồi sẽ qua cả thôi. Gia đình là tất cả”, chia sẻ của Phan Văn Đức đã được các đồng đội an ủi, động viên rất nhiều.

Tấn Trường: 'Bóng đá là thế, thắng làm vua thua là ăn chửi' Ảnh 2
Phan Văn Đức không hài lòng với bản thân sau màn trình diễn thất vọng trước Nhật Bản.

Tiến Linh thì đăng bức ảnh băng cổ chân, tiền đạo của Bình Dương bị đau sau một pha va chạm với cầu thủ số 16 Tomiyasu bên phía Nhật Bản. “Không bao giờ bỏ cuộc”, Tiến Linh thể hiện sự mạnh mẽ.

Người hâm mộ Việt Nam lâu nay vốn quen với thứ bóng đá chiến thắng, nên dường như không thể chấp nhận được những trận thua liên tiếp vừa qua của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Tấn Trường: 'Bóng đá là thế, thắng làm vua thua là ăn chửi' Ảnh 3
Tuyển Việt Nam cho thấy sự thua kém về trình độ trước các đối thủ đẳng cấp cao như Nhật Bản.

Nhưng nên nhớ rằng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam lọt vào tới vòng loại cuối World Cup và đối thủ đều ở đẳng cấp hàng đầu châu lục. Những Nhật Bản, Australia đều là những “khách quen” ở đấu trường World Cup.

Hơn lúc nào hết, thầy trò HLV Park Hang Seo cần được tiếp thêm những lời động viên, thay vì trách móc khi ngay trước mắt là trận đấu với Saudi Arabia ngày 16/11.

Chia sẻ

Bài viết

Song Tử

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất