Thể thao

Tân HLV ĐT Thái Lan có gì khiến thầy Park phải ngại?

Bá Định
Chia sẻ

Như vậy, bóng đá Thái Lan đã thể hiện tham vọng muốn lật đổ sự thống trị của Việt Nam bằng việc bổ nhiệm HLV Akira Nishino.

LĐBĐ Thái Lan vừa đưa ra một nước đi khá táo bạo khi bổ nhiệm cựu HLV ĐT Nhật Bản - Akira Nishino dẫn dắt ĐTQG và đội U23 Thái Lan. Đây được xem như quyết tâm rất lớn nhằm lấy lại vị thế số một Đông Nam Á từ tay Việt Nam.

HLV Akira Nishino năm nay 64 tuổi. Ông được biết đến nhiều nhất nhờ thành tích giúp ĐT Nhật Bản lọt đến vòng 1/8 World Cup 2018 diễn ra mùa hè năm ngoái.

Cũng cần phải nói thêm, ở giải đấu trên đất Nga, việc ông Nishino lên nắm quyền trở thành một phương án bất đắc dĩ của LĐBĐ Nhật Bản. Bởi ngay trước thềm World Cup 2018 chừng 2 tháng, phía LĐBĐ Nhật Bản nảy sinh bất đồng sâu sắc với HLV Vahid Halilhodzic.

Bóng đá Thái Lan quyết tâm lấy lại vị thế thống trị Đông Nam Á bằng việc bổ nhiệm HLV Nishino.

Do chưa tìm được người thích hợp để lên thay thế vị chiến lược gia người Bosnia, ông Nishino lúc đó đang giữ cương vị Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Nhật Bản được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Nhật Bản. Dưới thời HLV Nishino, ĐT Nhật Bản thi đấu 7 trận trong đó có 2 trận thắng, 1 trận hoà và 4 trận thua.

Tại World Cup 2018, ĐT Nhật Bản chỉ thắng duy nhất 1 trận trước ĐT Colombia ngay lượt đấu đầu tiên. Các “samurai xanh” hoà Senegal 2-2 rồi để thua Ba Lan với tỉ số 0-1. Họ chỉ giành quyền đi tiếp nhờ hơn Senegal chỉ số fair-play.

Đến vòng 1/8, ĐT Nhật Bản thi đấu rất cố gắng. Họ dẫn trước ĐT Bỉ đến 2 bàn nhưng rồi lại bị đối phương lội ngược dòng vào đúng những phút cuối cùng trận đấu. Chung cuộc ĐT Nhật Bản thua ĐT Bỉ 2-3 qua đó chính thức nói lời chia tay giải đấu.

HLV Nishino từng rất thành công cùng ĐT Nhật Bản.

Nhìn chung, thành tích mà HLV Nishino giành được cùng đội bóng xứ phù tang rất đáng khen ngợi khi mà bóng đá Nhật Bản gặp quá nhiều khó khăn trước thềm giải đấu 2 tháng. Có lẽ, bóng đá Thái Lan mong muốn tạo ra những sự đột phá trên băng ghế chỉ đạo nên bổ nhiệm ông Nishino.

Một điểm đáng chú ý khác, HLV Nishino rất ưa thích sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1. Nhà cầm quân 64 tuổi rất coi trọng 2 tiền vệ phòng ngự nhằm nâng cao khả năng thu hồi bóng. Thậm chí, ông sẵn sàng chỉ đạo các học trò đá rát nhằm gây khó khăn cho đối phương.

Bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội đối đầu với bóng đá Thái Lan ở SEA Games 2019 tới đây. Thầy trò HLV Park Hang Seo có thể vấp phải nhiều khó khăn trước một U23 Thái Lan được dẫn dắt bởi một HLV khá thành công.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất