Thể thao

Tân binh Pau FC nói gì sau trận thua đậm trước Sochaux

Theo Lê Kha
Chia sẻ

Chỉ vừa đến Pau FC vài ngày, tiền đạo Mohamed Yattara đã được điền tên vào đội hình xuất phát nhưng vẫn chưa cho thấy được sự hiệu quả.

Sau khi 4 ngày gia nhập Pau FC, HLV Didier Tholot đã tự tin cho tiền đạo Mohamed Yattara đá chính ngay từ đầu trong vòng đấu thứ 4 gặp Sochaux. Không khác gì so với các trận đấu trước, ban huấn luyện của Pau FC vẫn đang đi tìm chiếc chìa khóa để mở khóa các tiền đạo của mình.

Yattara đã rời Auxerre và chuyển sang thi đấu cho Sichuan Jiuniu vào năm 2020. Anh thi đấu tại đây 1 năm và sau đó phải vật lộn với chấn thương kể từ tháng 5 năm ngoái. Và giờ đây anh đã quay lại Pháp trong màu áo Pau FC theo 1 bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Trước trận đấu, HLV Tholot đã nói rằng Yattara bị đau nhẹ ở chân nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn và anh vẫn sẽ có cơ hội xuất phát từ đầu.

Tân binh Pau FC nói gì sau trận thua đậm trước Sochaux Ảnh 1
Chỉ vừa mới gia nhập Pau FC, Mohamed Yattara vẫn chưa thể hiện được vai trò của mình. Ảnh: Pau FC.

Phút 19, Yattara có phát xuống khôn ngoan phá bẫy việt vị sau đường chuyền của Koffi, nhưng tiền đạo người Guinea đã dứt điểm khi góc sút đã hẹp đi mà không chuyền ngược lại cho Beusnard đang chờ sẵn bên trong.

Tân binh Pau FC nói gì sau trận thua đậm trước Sochaux Ảnh 2
Cơ hội ngon ăn nhất của Pau FC trong trận đấu bị Yattara bỏ lỡ. Ảnh: Ligue 2.

Nếu như pha bóng của Yattara đối mặt thủ môn bên phía Sochaux thành công thì có lẽ mọi chuyện đã khác đi rất nhiều. Nhưng bóng đá là như thế, không hề có chuyện nếu như. Và sau đó chính là bàn thắng mở tỉ số của Weissbeck bên phía đội khách làm cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn với thầy trò HLV Didier Tholot rất nhiều.

Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV trưởng Pau FC đã nói rằng các tình huống tấn công trong 3 vòng đấu trước là thiếu logic nhưng nó sẽ không kéo dài quá lâu, trong trận đấu với Sochaux các học trò của ông sẽ chơi chắc chắn hơn. Nhưng kết quả thì lại không được như vậy, đây là trận thua đậm thứ 2 của Pau FC sau 4 vòng đấu, ở vòng 1 Ligue 2 Pau FC cũng đã nhận thất bại 0-4 trước Guingamp.

Tân binh Pau FC nói gì sau trận thua đậm trước Sochaux Ảnh 3
HLV Didier Tholot cùng các học trò đã không thể thực hiện được những gì đã nói ở buổi họp báo. Ảnh: Pau FC.

Tân binh Mohamed Yattara đã chia sẻ sau trận đấu: “Chúng tôi thất vọng khi chúng tôi có một hiệp đấu đầu tiên khá tốt nhưng chúng tôi đã nhận bàn thua trước, tôi nghĩ điều đó giúp cho cầu thủ đội bạn đã lên tinh thần. Bóng đá được tạo ra từ các chi tiết, tôi đã có một cơ hội ngay trước đó nhưng tôi đã bỏ lỡ. Tất cả các trận đấu không hề giống nhau, nhưng chúng tôi sẽ phải cố tận dụng các cơ hội mà chúng tôi có được trong tương lai.”

Tân binh Pau FC nói gì sau trận thua đậm trước Sochaux Ảnh 4
Yattara tiếc nuối cơ hội mình đã bỏ lỡ. Ảnh: Pau FC.

Sau khi kết thúc trận đấu, tờ Sud Ouest cũng đã đưa ra điểm số dành cho các cầu thủ của Pau như sau:

7/10: Beusnard

6/10: Koffi, D'Almeida

5/10: Batisse, Sylvestre, Boli, Gomis, Yattara

4/10: Kouassi, Olliero

3/10: Evan's

Sau 4 trận đấu, Pau FC vẫn đang xếp ở vị trí thứ 18 với chỉ 2 điểm. Vòng đấu tiếp theo dự kiến sẽ dễ thở hơn với thầy trò ông Tholot khi mà họ sẽ hành quân đến sân Robert Diochon của CLB Quevilly hiện đang xếp thứ 16 và hơn Pau 1 vỏn vẹn 1 điểm.

Tân binh Pau FC nói gì sau trận thua đậm trước Sochaux Ảnh 5
Bảng xếp hạng Ligue 2 sau vòng đấu thứ 4. Ảnh: Ligue 2.
Chia sẻ

Theo

Lê Kha

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất