Thể thao

Tân binh 70 triệu euro giúp Man City 'nuốt' cả tuyến giữa như thế nào?

Bá Định
Chia sẻ

Trong chiến thắng 5-0 trước West Ham, tân binh CLB Man City đã để lại dấu ấn vô cùng nổi bật.

Ngay trận mở màn gặp CLB West Ham, HLV Pep Guardiola đã tung tân binh Rodri vào sân ngay từ đầu. Tân binh trị giá 70 triệu euro không làm ông thầy người đồng hương thất vọng bằng màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Không quá khi nói rằng, chính Rodri trở thành linh hồn hàng tiền vệ The Citizens ngay trận khai mạc.

Mặc dù thi đấu sở trường ở vị trí tiền vệ phòng ngự nhưng chính Rodri lại thể hiện khả năng hỗ trợ tấn công cực tốt. Điều đáng ngạc nhiên hơn, cầu thủ người Tây Ban Nha là chân chuyền nhiều nhất, hiệu quả nhất nơi hàng tiền vệ Man City.

Suốt cả trận đấu, Rodri tung ra đến 71 đường chuyền thì có đến 65 lần đưa bóng đến đúng địa chỉ, đạt tỉ lệ chính xác lên đên đến 92%. Ngay cả những David Silva hay Kevin De Bruyne cũng chưa tài nào đạt được con số ấn tượng này.

Dường như, Rodri đóng vai trò một chiếc cầu nối giữa tuyến phòng ngự và hàng tấn công nửa xanh thành Manchester. Khả năng thu hồi bóng, hỗ trợ phòng ngự từ cựu cầu thủ Atletico khiến nhiều người kinh ngạc.

Rodri đã giúp Man City kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến.

Nhờ sở hữu một chiều cao ấn tượng khoảng 1m91, Rodri chiến thắng hoàn toàn trong cả 5 pha tranh chấp bóng bổng cả trận đấu. Chưa kể, tân binh trị giá 70 triệu euro còn có 3 pha tắc bóng thành công và 2 lần giải vây. Thế nên, CLB West Ham chẳng tài nào tiếp cận nổi khung thành CLB Man City.

Rodri giúp đội bóng kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến đồng thời giải phóng đáng kể nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự giúp David Silva lẫn De Bruyne thoải mái sáng tạo.

Do đó, dù không trực tiếp kiến tạo hay ghi bàn song Rodri vẫn được chấm điểm cao thứ 4 trong đội hình. Có thể nói, tân binh CLB Man City có màn ra mắt tuyệt vời hoàn thiện nốt mắt xích quan trọng nơi đội hình Man City.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất