Thể thao

Thất bại khó tin của Chelsea

Theo Lê Kha
Chia sẻ

Trong chuyến hành quân đến sân Elland Road, Chelsea đã bất ngờ nhận thất bại cực đậm trước Leeds United. Không chỉ như thế, đang có 1 tình trạng đáng báo động dành cho ông chủ Todd Boehly và HLV Thomas Tuchel.

Mặc dù cán đích ở vị trí thứ 17 ở mùa trước, nhưng kể từ đầu mùa giải năm nay Leeds đang cho thấy mình trụ hạng không phải nhờ may mắn. Bằng chứng cho thấy sau 3 vòng đấu, thầy trò HLV Jesse March đang có thành tích bất bại với 2 trận thắng và 1 trận hòa, mới đây nhất là chiến thắng 3 sao trước CLB Chelsea.

Leeds United luôn nổi tiếng với lối bóng đá tấn công, nên kể từ khi bắt đầu trận đấu, Chelsea đã tìm cách để ngăn chặn các mũi tấn công bên phía đội chủ nhà. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, phút 33 thủ thành Edouard Mendy có pha xử lý lóng ngóng bằng chân sau đường chuyền về của Thiago Silva, kết quả Aaronson đã cướp được bóng và mở điểm cho Leeds United.

Thất bại khó tin của Chelsea Ảnh 1
Sai lầm của Mendy đã tạo cơ hội cho Aaronson mở tỉ số cho Leeds United. Ảnh: Premier League.

Chỉ 4 phút sau, Leeds có pha đá phạt bên phía cánh trái, Jack Harrison là người thực hiện quả treo bóng vào trong cho Rodrigo đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0.

Thất bại khó tin của Chelsea Ảnh 2
Rất nhanh chóng để Leeds nhân đôi cách biệt sau pha đánh đầu hiểm hóc của Rodrigo. Ảnh: Premier League.

Sang hiệp 2, phút 69 Daniel James có bóng bên phía cánh trái, số 20 tạt bóng vào trong và Rodrigo đã kiến tạo cho Harrison ghi bàn khiến cho thủ thành Edouard Mendy phải vào lưới nhặt bóng lần 3.

Thất bại khó tin của Chelsea Ảnh 3
Bàn thắng của Jack Harrison đã định đoạt kết quả trận đấu. Ảnh: Premier League.

Sau khi nhận bàn thua thứ 3, tinh thần các cầu thủ Chelsea đã xuống đi thấy rõ. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, phút 84 trung vệ Koulibaly đã phạm lỗi với cầu thủ vừa vào sân thay người Gelhardt, kết quả số 26 bên phía Chelsea nhận thẻ vàng thứ 2 đồng nghĩa với một thẻ đỏ và phải rời khỏi sân. 

Thất bại khó tin của Chelsea Ảnh 4
Koulibaly nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với Gelhardt, đồng nghĩa với 1 thẻ đỏ và buộc anh phải rời sân. Ảnh: Premier League.

Là người hùng giúp Chelsea mở tỉ số ở vòng đấu trước nhưng bỗng chốc anh đã trở thành tội đồ. Hàng thủ The Blues vốn đã mỏng nay Koulibaly lại còn bị treo giò.

Hàng công bên phía đội khách chơi quá mờ nhạt, hai cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công là Sterling và Havertz không để lại quá nhiều dấu ấn. Hàng công Chelsea vốn không có chất lượng, khi mà Lukaku và Werner rời đi lại còn mỏng manh hơn. 

Thất bại khó tin của Chelsea Ảnh 5
Sterling và Havertz không để lại quá nhiều điểm nhấn, cả 2 đều đang tịt ngòi sau 3 vòng đấu đã qua. Ảnh: Premier Legue.

Từ đầu mùa giải đến nay, chưa có cầu thủ tấn công nào của Chelsea ghi bàn. Đây chính là một dấu hiệu đáng quan ngại dành cho HLV Thomas Tuchel. Mùa giải vẫn còn dài và họ không thể mãi trông chờ vào các cầu thủ tuyến dưới băng lên dứt điểm ghi bàn. Thị trường chuyển nhượng vẫn đang mở cửa những ngày cuối cùng, có lẽ sau trận đấu này Todd Boehly và Thomas Tuchel biết rõ đội bóng cần bổ sung vị trí nào.

Thất bại khó tin của Chelsea Ảnh 6
The Blues cần sớm cải thiện nếu không muốn bị bỏ xa trong cuộc đua vô địch quá sớm. Ảnh: Premier League.

Hiện tại Chelsea đang xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng với 4 điểm sau 2 vòng đấu. Ở vòng đấu tiếp theo Tuchel và các học trò sẽ về lại Stamford Bridge để tiếp đón ‘Bầy cáo’ Leicester City.

Chia sẻ

Theo

Lê Kha

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất