Thể thao

Tại sao mặt cỏ sân tập Liên đoàn xanh hơn sân Mỹ Đình?

Văn Nhân
Chia sẻ

Có một bất ngờ là mặt cỏ của sân tập thuộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam quản lý được nhận xét xanh hơn so với mặt cỏ sân Mỹ Đình.

Sân Mỹ Đình đang trở thành nơi được dư luận và người hâm mộ đặc biệt quan tâm khi chính các cầu thủ Việt Nam đánh giá không tốt. Sau khi xem trận Indonesia hòa Việt Nam với những hình ảnh đẹp lung linh và mặt cỏ xanh rì của sân Gelora Bung Karno (Indonesia) càng khiến cho người hâm mộ Việt Nam phản ứng. 

Nhiều ý kiến đặt ra câu hỏi: Vì sao sân nào ở AFF Cup 2022 cũng có mặt cỏ xanh rì, còn mặt cỏ sân Mỹ Đình như chẳng khác gì "ruộng lầy"?

"Mặt sân như hiện tại là do chúng ta quên bảo dưỡng chứ không phải do thiếu kinh phí. Việc bảo dưỡng và chăm sóc trong một tháng qua được tiến hành đều đặn nhưng thời tiết Hà Nội khắc nghiệt, nắng ít nên mặt cỏ không xanh như ý muốn, hình ảnh đưa lên truyền thông không đẹp", ông Đặng Việt Hà (Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao) nói trong cuộc gặp gỡ báo chí tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào ngày 26/12/2022. 

Tuy nhiên, một số người hâm mộ tiếp tục đặt vấn đề là nhiều sân vận động khác tại miền Bắc thì mặt cỏ vẫn tươi xanh. Điển hình là mặt cỏ sân tập của Liên đoàn đối diện sân Mỹ Đình cũng xanh tươi. Cùng địa điểm, khí hậu giống nhau nhưng một nơi có cỏ xanh, một nơi thì úa vàng, cỏ chết. 

Tại sao mặt cỏ sân tập Liên đoàn xanh hơn sân Mỹ Đình? Ảnh 1
Không khó để nhìn thấy cỏ sân tập của Liên đoàn vẫn xanh tươi.
Tại sao mặt cỏ sân tập Liên đoàn xanh hơn sân Mỹ Đình? Ảnh 2
Mặt sân cỏ Mỹ Đình đang xấu theo từng trận đấu của tuyển Việt Nam. Ảnh: Bảo Ngọc

Phải chăng do trời thiếu nắng hay do chưa làm tốt? 

Có một câu chuyện liên quan đến sân Mỹ Đình ở AFF Cup 2022 đang được thay đổi. Đây là bức tranh để thấy quá trình làm việc và vận hành của Ban quản lý sân Mỹ Đình là thiếu trách nhiệm, cần phải đánh giá lại lý do sân vận động quốc gia bị xuống cấp.

Tối 27/12/2022, nhiều người hâm mộ phản ứng bằng cách đăng tải ảnh sân Mỹ Đình dơ bẩn lên mạng xã hội, sau khi đi cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo đánh bại Malaysia 3-0. Họ bức xúc vì sân dơ bẩn, ghế ngồi bám bụi đến mức không thể lau sạch... Ai cũng ngao ngán với cảnh tượng nhếch nhác ở sân vận động quốc gia. Nhiều người phải đặt câu hỏi: Tại sao Ban quản lý sân Mỹ Đình không chuẩn bị cho AFF Cup 2022?

Trước bức xúc của người hâm mộ, sân Mỹ Đình được dọn vệ sinh vào buổi chiều ngày 2/1, tức trước một ngày diễn ra trận Việt Nam gặp Myanmar. Công việc được chia là lau chùi vào chiều 2/1, sáng 3/1 xịt nước cho sạch. Không có nơi nào làm việc giống như sân Mỹ Đình, khi việc dọn vệ sinh sân đến tận sáng cùng ngày diễn ra trận đấu vẫn thực hiện.

Sáng nay (7/1), sân Mỹ Đình có hơn 100 sinh viên trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh đến dọn vệ sinh. Tức quá trình chuẩn bị diễn ra trước 2 ngày so với thời gian thi đấu của trận bán kết (9/1). Sân Mỹ Đình được sạch sẽ trước khi đội Indonesia có buổi tập làm quen sân, dự kiến vào chiều 8/1. 

Có thể thấy được sự thay đổi của sân Mỹ Đình từ dơ bẩn trong trận mở màn (Việt Nam gặp Malaysia) đến dọn vệ sinh khá sạch sẽ trước trận gặp Myanmar, bây giờ công việc việc sinh làm sớm hơn và quyết liệt hơn trước trận bán kết giữa Việt Nam - Indonesia. Đó là chuyện hết sức vô lý để thấy Ban quản lý sân Mỹ Đình thiếu trách nhiệm lẫn ý thức vì hình ảnh bóng đá nước nhà. Khi ngay đến công tác dọn vệ sinh thì Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ông Nguyễn Văn Hùng phải vào cuộc để xử lý.

Nên nhớ, AFF Cup 2022 có kết quả bốc thăm từ ngày 30/8/2022. Ban quản lý sân Mỹ Đình phải lên kế hoạch tổ chức từ lâu và làm thật tốt vì bộ mặt bóng đá nước nhà, thay vì đến trận đấu thứ hai của tuyển Việt Nam trên sân nhà mới dọn vệ sinh. Đây là câu chuyện về ý thức và trách nhiệm với hình ảnh bóng đá Việt Nam so với các nước khu vực, tức nhiệm vụ chung. 

Tại sao mặt cỏ sân tập Liên đoàn xanh hơn sân Mỹ Đình? Ảnh 3
Ban quản lý sân Mỹ Đình không cho thấy được trách nhiệm và ý thức chuẩn bị tốt ngay từ đầu, qua đó để xảy ra chuyện bị chê với cảnh khán đài dơ bẩn trong trận đầu tiên của tuyển Việt Nam trên sân nhà ở AFF Cup 2022.

Với công tác vệ sinh chỉ vài tiếng đồng hồ sẽ được xử lý sạch sẽ và tạo ra sự thiện cảm cho khán giả, sân Mỹ Đình vẫn chờ xảy ra chuyện bị chê bẩn mới làm. Thử hỏi các công tác khác làm sao để thực hiện tốt? 

Đại biểu Quốc hội ông Phạm Văn Hòa đặt câu hỏi được trích dẫn trên báo Nhân Dân:"Tôi cho rằng cần phải làm rõ lý do tại sao sân Mỹ Đình lại xuống cấp như hiện nay. Và tại sao, sau khi sân xuống cấp lại không được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa cho xứng tầm quốc gia".

Thật vậy, ngành thể thao cần phải làm rõ lý do tại sao sân vận động quốc gia Mỹ Đình lại xuống cấp như hiện nay.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất