Thể thao

Bóng đá Việt Nam cần 'trận đấu' giữa VPF và HAGL để giải quyết quyền lợi về nhà tài trợ

Văn Nhân
Chia sẻ

Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cần "trận đấu" giữa HAGL - VPF để giải quyết khúc mắc về quyền lợi của nhà tài trợ cho giải đấu và CLB.

Câu chuyện giữa VPF và HAGL có một thời gian phản hồi bằng văn bản, rồi ngồi lại với nhau. Hiện HAGL đã kiện VPF ra tòa. Đơn kiện của CLB HAGL được Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thụ lý đơn kiện vào lúc 9h45 phút ngày 7/2/2023.

Bóng đá Việt Nam cần 'trận đấu' giữa VPF và HAGL để giải quyết quyền lợi về nhà tài trợ Ảnh 1
Tòa đã nhận đơn kiện của HAGL.

"Chúng tôi kiện cho 14 đội ở V.League và các đội hạng Nhất là cổ đông của VPF. Chúng tôi kiện không vì quyền lợi cho riêng HAGL mà chúng tôi kiện vì sự phát triển của V.League và bóng đá Việt Nam", bầu Đức nói.

Cần nhắc, VPF và các CLB từng tranh cãi rất nhiều vụ trong quá khứ. Có thời điểm ồn ào hơn cả "trận đấu" HAGL và VPF. Điển hình vụ tranh cãi V.League 2021 có nên dừng hay hoãn để chờ đá tiếp. Chủ tịch CLB Hải Phòng - ông Văn Trần Hoàn từng tuyên bố không chào đón quan chức VPF đến sân Lạch Tray.

"Tôi nói thẳng thế này: CLB Hải Phòng làm bóng đá vì người hâm mộ Hải Phòng, vì mong muốn chung tay phát triển bóng đá Việt Nam. Nhưng có những vấn đề thực sự rất bức xúc với VPF. Do đó, tôi không chào đón quan chức VPF đến sân Lạch Tray trong tương lai", ông Văn Trần Hoàn nói trên Saostar vào ngày 14/8/2021.

Một số CLB đòi VPF phải tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để bầu lại lãnh đạo. Cuộc tranh cãi diễn ra gần một tháng thì V.League 2021 được thống nhất dừng. Thật ngạc nhiên là sự việc chìm xuống, chẳng còn CLB nào quan tâm đến vấn đề bầu bán lại lãnh đạo VPF!

Câu chuyên kể trên là vấn đề đáng nói của bóng đá Việt Nam. Sân chơi chuyên nghiệp khá gợn về các cuộc tranh cãi, dường như phần lớn không đi đến cùng sự việc mà chỉ dừng lại khi đạt mục đích tranh cãi. Tức sự tranh cãi chỉ giải quyết được phần ngọn.

Bóng đá Việt Nam cần 'trận đấu' giữa VPF và HAGL để giải quyết quyền lợi về nhà tài trợ Ảnh 2
HAGL kiện VPF có thể nhìn theo hướng tích cực là cần thiết với bóng đá Việt Nam.

Do đó, HAGL kiện VPF là một bước ngoặt của sân chơi chuyên nghiệp. Vì đội bóng phố Núi chọn cách đi đến tận cùng sự việc để giải quyết vấn đề về quyền lợi của nhà tài trợ. Nên nhớ, CLB và Ban tổ chức giải va chạm hay tranh cãi là chuyện bình thường của bóng đá chuyên nghiệp. 

"HAGL thua thì chấp nhận mọi phán quyết của tòa. Nếu thắng thì chúng tôi chỉ làm một điều duy nhất là yêu cầu VPF sửa đổi quy định để không còn độc quyền trong tài trợ, đúng như nội dung của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp VN bổ sung, sửa đổi năm 2023, do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ban hành", giám đốc điều hành CLB HAGL - Nguyễn Tấn Anh nói.

"Trận đấu" giữa HAGL và VPF có thể nhìn theo hướng tích cực cho bóng đá Việt Nam. Cuộc tranh cãi đi đến tận cùng sự việc để giải quyết vấn đề chưa hợp lý mà CLB và VPF không thể tự giải quyết với nhau, bây giờ kiện lên tòa án để phân xử.  

Sự thật là bóng đá Việt Nam cần "trận đấu" giữa HAGL - VPF để giải quyết khúc mắc về quyền lợi của nhà tài trợ cho giải đấu và CLB!

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất