Thể thao

Tái nhiễm Covid-19, Tấn Trường lỡ hẹn trận gặp Oman và Nhật Bản

Hà Vy
Chia sẻ

Thủ môn Tấn Trường không đủ điều kiện an toàn y tế để tập trung tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận gặp Oman và Nhật Bản ở vòng loại World Cup 2022.

Trước màn tiếp đón TP.HCM diễn ra tối 12/3, Hà Nội FC đã tiến hành xét nghiệm PCR và Tấn Trường nhận kết quả âm tính với Covid-19 giống với đồng đội Văn Công.

Nhưng sát ngày thi đấu, đội bóng thủ đô cẩn thận xét nghiệm PCR thêm một lần nữa và Tấn Trường bất ngờ tái nhiễm. Thủ môn quê Đồng Tháp đã phải cách ly và không được đăng ký trận gặp TP.HCM.

Tái nhiễm Covid-19, Tấn Trường lỡ hẹn trận gặp Oman và Nhật Bản Ảnh 1
Tấn Trường sẽ không thể tập trung tuyển Việt Nam vì tái nhiễm Covid-19.

Trước đó, Tấn Trường cũng không may dính Covid-19 cùng với 3 thủ môn và nhiều cầu thủ khác của Hà Nội FC nên các trận gặp Viettel, Nam Định ở vòng 3 đã phải hoãn. 

Tấn Trường là một trong 7 thành viên của Hà Nội FC được HLV Park Hang Seo triệu tập lên tuyển Việt Nam. 

Tuyển Việt Nam tái hội quân ngày 14/3 và với việc tái nhiễm Covid-19, Tấn Trường sẽ không thể lên tập trung cùng các đồng đội vì không đủ điều kiện an toàn y tế.

HLV Park Hang Seo nhiều khả năng sẽ gọi bổ sung một thủ môn khác thay Tấn Trường. Hiện tuyển Việt Nam đang có các thủ môn Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Tuấn Mạnh và tân binh Vũ Tuyên Quang.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất