Thể thao

Sức mạnh thật sự của tuyển nữ Việt Nam và 4 vấn đề sau World Cup 2023

Văn Nhân
Chia sẻ

Tuyển nữ Việt Nam đã khép lại World Cup 2023 với 3 thất bại, 0 bàn thắng và 12 lần bị thủng lưới.

 Nhìn từ World Cup 2023

Ba trận đấu toàn thua có ý nghĩa quan trọng để thấy bóng đá nữ Việt Nam đang ở đâu so với mặt bằng chung của bóng đá thế giới. Chúng ta sẽ không bị ngộ nhận theo kiểu đá World Cup thì các cô gái Việt Nam đạt tầm thế giới. 

Nhắc lại, trận thua với tỷ số 1-2 trước tuyển nữ Đức đã khiến cho một số nhận định bị nhầm về sức mạnh thật sự của tuyển nữ Việt Nam. Sự thật chỉ là kết quả trận giao hữu với đội bóng chuyên "thử xịt, đốt kêu". Thất bại 0-3 trong ngày ra quân trước tuyển nữ Mỹ cũng không phản ánh hết sự thua kém của các cô gái Việt Nam, bởi không một lần dứt điểm trong 90 phút. Câu hỏi đặt ra: Tuyển nữ Việt Nam đang ở đâu so với mặt bằng chung của World Cup?

Sức mạnh thật sự của tuyển nữ Việt Nam và 4 vấn đề sau World Cup 2023 Ảnh 1
Sự cố gắng không bù đắp được trình độ cho tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023. Ảnh: Reuters

Chúng ta cần một lần được nhìn lại hành trình đến World Cup nữ 2023 của tuyển nữ Việt Nam. Đây là giải đấu đầu tiên tăng từ 24 đội lên 32 đội. Một yếu tố quan trọng khác là đội tuyển nữ Triều Tiên rút lui vì dịch bệnh và Úc làm đồng chủ nhà. Trường hợp Triều Tiên đá vòng loại ở Asian Cup 2022 thì cơ hội dành cho tuyển nữ Việt Nam rất thấp. Đội nữ Triều Tiên mạnh hàng đầu châu Á với 3 lần vô địch châu Á vào các năm 2001, 2003 và 2008.

Chúng ta trân trọng sự nỗ lực để vượt qua giới hạn chính mình của tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta xúc động khi nhớ lại từng bước chạy của các cô gái Việt Nam ở Ấn Độ trong thời tiết nắng oi bức, rồi vỡ òa trong hạnh phúc khi tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup 2023. Nhưng tuyển nữ Việt Nam muốn đi xa hơn thì cần nhìn thẳng vào sự thật để cải thiện về nhiều mặt. Phía trước chắc chắn là một hành trình vô cùng khó khăn nếu nghĩ về lần thứ hai dự World Cup. 

Ở World Cup 2027, FIFA vẫn giữ nguyên 32 đội và cơ hội dành cho tuyển nữ Việt Nam rất thấp. Như phân tích kể trên, tuyển nữ Úc và Triều Tiên sẽ đá vòng loại. Kịch bản dễ thấy là "5 chị đại" gồm Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc và Triều Tiên lấy suất dự World Cup 2027.

Những người quản lý thể thao, cụ thể là Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải có trách nhiệm phát triển bóng đá nữ Việt Nam, mọi thứ cần tốt hơn so với thời gian qua. Nếu không phát triển lên một tầm cao mới thì hành trình đến World Cup 2023 của tuyển nữ Việt Nam chỉ còn là kỷ niệm, rồi tạo ra áp lực lớn cho những người kế nhiệm. Đó là mặt trái của vinh quang, khi không thể tiếp tục tiến lên thì bị tụt lại và đánh mất vị thế.

Nguồn lực và tiềm lực để phát triển

Trong số các đội bóng tham dự World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam nằm trong nhóm có ít cầu thủ xuất ngoại nhất. Một mình Huỳnh Như rõ ràng chưa thể nâng tầm cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Mặc khác, Huỳnh Như, Tuyết Dung, Thuỳ Trang và một số cầu thủ sẽ không còn sắm vai trụ cột trong hành trình tìm vé dự World Cup 2027. Tuổi tác là rào cản lớn với họ. HLV Mai Đức Chung cũng vậy. Ông đã bước sang tuổi 73, có lẽ sớm có lựa chọn nghỉ hưu. Đây là bài toán cho tuyển nữ Việt Nam trong hai năm tới.

Bốn vấn đề của bóng đá nữ Việt Nam cần được thay đổi trong thời gian tới:

Thứ nhất, tài chính cho bóng đá nữ bao gồm ngân sách phát triển các giải đấu và cải thiện thu nhập cho các cầu thủ. Không có tài chính mạnh thì sân chơi bóng đá nữ khó nâng tầm và cải thiện chất lượng. Thu nhập vài triệu/tháng sẽ rất khó để tìm những tài năng trẻ cho bóng đá nữ. Tiền luôn là yếu tố quan trọng trong bóng đá.

Sức mạnh thật sự của tuyển nữ Việt Nam và 4 vấn đề sau World Cup 2023 Ảnh 2
Các cầu thủ nữ Việt Nam cần được cải thiện thu nhập trong thời gian tới. Ảnh: Reuters

Thứ hai, nhiều cầu thủ nữ Việt Nam cần được tạo điều kiện xuất ngoại sau World Cup 2023. Huỳnh Như, Tuyết Dung từng nhận được khá nhiều lời mời ra nước ngoài thi đấu. Nhưng QBV Việt Nam năm 2022 chỉ có thể sang Bồ Đào Nha trong giai đoạn cuối của sự nghiệp. Chúng ta cần có những cầu thủ sớm xuất ngoại và số lượng nhiều để nâng tầm đội tuyển quốc gia.

Thứ ba, nguồn lực cầu thủ Việt kiều. Bóng đá thế giới đã thay đổi rất lớn và VFF cần nhanh chóng có một kế hoạch cụ thể để tìm kiếm những tài năng Việt kiều.

Thứ tư, phong trào bóng đá nữ cần phát triển mạnh, bao gồm chuyện nâng số đội tham gia giải vô địch quốc gia và bóng đá học đường. Thuỳ Trang là minh chứng, cô trưởng thành từ giảng đường. Nếu không có chân đế tốt thì không thể có một đội tuyển quốc gia mạnh, đây là quy luật chung.

Hy vọng rằng sau hành trình đầy tự hào đến World Cup 2023 thì bóng đá nữ Việt Nam sẽ sang một trang mới, tốt hơn và mạnh hơn.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất