Thể thao

Sự thật về chuyện thiếu bằng cấp của HLV Mai Đức Chung và người đóng thế

Văn Nhân
Chia sẻ

HLV Mai Đức Chung thiếu bằng Pro là sự thật nhưng vẫn có cách để góp mặt ở World Cup 2023 cùng tuyển nữ Việt Nam.

Ít ai biết rằng, HLV Mai Đức Chung dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam ở Asian Cup nữ 2022 là nhờ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cấp phép ngoại lệ. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã xin phép AFC khi trình bày về thâm niên, tuổi tác của ông Chung “gái”.

Ngoài ra, HLV Mai Đức Chung cũng là người duy nhất được AFC cấp phép ngoại lệ. Tất cả HLV ở Asian Cup nữ 2022 đều có bằng Pro.

Bây giờ, tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023. VFF muốn HLV Mai Đức Chung cầm quân thì cần làm việc với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), bởi ông Chung “gái” chắc chắn không thể có bằng Pro.

Sự thật về chuyện thiếu bằng cấp của HLV Mai Đức Chung và người đóng thế Ảnh 1
HLV Mai Đức Chung thiếu bằng Pro là sự thật nhưng vẫn có cách để góp mặt ở World Cup 2023 cùng tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF

Trao đổi với Saostar, Tổng thư ký VFF - Lê Hoài Anh bày tỏ sự lạc quan về cơ hội dự World Cup của HLV Mai Đức Chung: “Nếu HLV làm việc 5 năm ở ĐTQG thì có tiêu chí về năng lực chuyên môn để có thể cầm quân ở World Cup. Hiện tại, VFF đang làm việc với FIFA về chuyện này”.

Cụ thể, VFF làm việc với AFC về chuyện xác nhận năng lực chuyên môn của ông Chung “gái”. Sau đó, VFF tiếp tục làm việc với FIFA để xem xét cấp phép ngoại lệ cho HLV Mai Đức Chung ở World Cup 2023.

Trên thực tế, trường hợp ông Chung “gái” không được FIFA cấp phép thì VFF không phải lo lắng. VFF có thể tính phương án “người đóng thế”. Tức chỉ cần bổ nhiệm một HLV có bằng Pro đứng danh HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023, còn ông Chung “gái” vẫn lo hết về chuyên môn với vai trò khác. Ví dụ VFF có thể chọn HLV Hoàng Anh Tuấn đứng danh thay cho ông Mai Đức Chung.

Do đó, chuyện bằng cấp của HLV Mai Đức Chung là khá đơn giản để VFF xử lý. Vấn đề quan trọng là VFF và ông Mai Đức Chung chốt tương lai như thế nào. Theo tìm hiểu của Saostar thì hai bên sẽ gặp nhau khi hợp đồng chỉ còn thời hạn đến hết năm 2022.

Từ nguồn tin của Saostar, VFF mong muốn ông Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam đến World Cup 2023. Tuy nhiên, VFF vẫn tôn trọng quyết định của ông Chung nếu muốn nghỉ hưu.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất