Trong bối cảnh pickleball đang phát triển nhanh tại Việt Nam, Soxter không chỉ tập trung vào sản phẩm mà còn chú trọng đầu tư vào con người và cộng đồng. Việc ký kết, đồng hành cùng các vận động viên trẻ được xem là một trong những bước đi chiến lược nhằm xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của bộ môn này.
Song song với đó, Soxter triển khai hệ thống câu lạc bộ tại nhiều tỉnh, thành; tổ chức các giải đấu phong trào; kết nối cộng đồng người chơi và tạo ra môi trường tập luyện chuyên nghiệp. Những hoạt động này không chỉ góp phần lan tỏa pickleball mà còn tạo điều kiện để các vận động viên trẻ có cơ hội cọ xát, nâng cao trình độ và từng bước tiếp cận các sân chơi lớn hơn.
Trong danh sách các gương mặt trẻ được Soxter đồng hành có Từ Lê Khánh Duy – vận động viên từng trưởng thành từ môi trường tennis. Dù chỉ mới chuyển hướng sang pickleball trong thời gian gần đây, anh được đánh giá là có nền tảng kỹ thuật tốt cùng kinh nghiệm thi đấu tích lũy từ các giải trẻ trong nước.
Trước đó, Khánh Duy đã có nhiều năm thi đấu tennis từ cấp độ U10 đến U18, từng đạt thứ hạng cao tại một số giải quốc gia. Những kinh nghiệm này được xem là lợi thế khi anh bước sang thử sức với pickleball – bộ môn có nhiều điểm tương đồng nhưng cũng đòi hỏi khả năng kiểm soát và phối hợp linh hoạt hơn.
Tuy nhiên, theo đại diện Soxter, việc lựa chọn hợp tác với các vận động viên trẻ không chỉ dựa trên thành tích, mà còn ở tiềm năng phát triển và tinh thần phù hợp với định hướng của thương hiệu. Mục tiêu dài hạn là xây dựng một lực lượng vận động viên đủ năng lực thi đấu, góp phần nâng tầm pickleball Việt Nam trên bản đồ khu vực.
Với chiến lược đầu tư đồng bộ từ sản phẩm, cộng đồng đến con người, Soxter đang từng bước định hình một hệ sinh thái thể thao toàn diện. Trong đó, các vận động viên trẻ như Từ Lê Khánh Duy chỉ là một phần trong bức tranh lớn hơn – nơi những tài năng mới được phát hiện, nuôi dưỡng và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp, giàu cơ hội.