Thể thao

Số phận kỳ lạ của đội bóng có tên Sài Gòn, đá sân Đà Lạt

Văn Nhân
Chia sẻ

Như Saostar đã thông tin vào tối 21/2, CLB Sài Gòn FC đăng ký đá hạng Nhất 2023 với tên Sài Gòn và sân nhà Đà Lạt (Lâm Đồng).

Tại sao tên Sài Gòn nhưng sân Đà Lạt?

Cụ thể, CLB Sài Gòn gửi văn bản đến VPF để xác nhận dự giải hạng Nhất 2023 với tên gọi Sài Gòn. Đội bóng này đăng ký thi đấu tại sân Đà Lạt với địa chỉ số 1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Làng bóng đá Việt Nam lập tức xôn xao với câu chuyện CLB đăng ký tên Sài Gòn, đá sân nhà Đà Lạt, bởi nghe kì kì và không ít ý kiến nhận xét là "độc lạ bóng đá Việt Nam".

Số phận kỳ lạ của đội bóng có tên Sài Gòn, đá sân Đà Lạt Ảnh 1
CLB Sài Gòn đăng ký đá V.League 2 với tên Sài Gòn nhưng chơi trên sân Đà Lạt (Lâm Đồng). Ảnh: Trọng Hiếu

Thực tế, chuyện CLB Sài Gòn chuyển giao suất hạng Nhất 2023 cho Lâm Đồng đã xuất hiện khá nhiều trong thời gian qua. Nhưng Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp (sửa đổi, bổ sung năm 2023) của Liên đoàn bóng đá Việt Nam có những quy định như sau:

- Đăng ký sân vận động trong cùng tỉnh/ thành phố với văn phòng của bên chuyển giao. Trường hợp sân vận động không trong cùng tỉnh/thành phố với văn phòng của bên chuyển giao thì bên nhận chuyển giao phải có văn bản nêu rõ lý do gửi LĐBĐVN xem xét, quyết định.

 - Trong danh sách đăng ký thi đấu của câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp phải có ít nhất 11 (mười một) cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá ngoài chuyên nghiệp được chuyển đổi đã tham dự chính thức giải gần nhất của hạng đó do Đơn vị tổ chức giải tổ chức.

- Hồ sơ chuyển đổi câu lạc bộ bóng đá ngoài chuyên nghiệp thành câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp phải được gửi đến LĐBĐVN phê duyệt ít nhất 60 (sáu mươi) ngày trước ngày khai mạc giải.

Dựa vào những quy định kể trên, Sài Gòn FC công khai chuyển giao cho CLB Lâm Đồng có lẽ chưa phù hợp, kể cả việc đổi tên cũng gặp bất cập khi thời gian diễn ra V.League 2 vào tháng 4. Tất cả là lý do để Sài Gòn FC đá hạng Nhất 2023 với tên Sài Gòn và sân Đà Lạt. 

Đội bóng kỳ lạ nhất ở Việt Nam

Chuyện cần làm rõ là CLB Sài Gòn không phải tiền thân của đội bóng một thời vang bóng: Câu lạc bộ bóng đá Cảng Sài Gòn. Sài Gòn FC có gốc gác là CLB Hà Nội - "đứa em" của CLB Hà Nội T&T (bây giờ có tên là CLB Hà Nội). 

Số phận của CLB Sài Gòn thuộc diện độc lạ nhất ở bóng đá Việt Nam. Ban đầu, Sài Gòn FC đá hạng Nhất với tên CLB Hà Nội và giành suất lên hạng ở mùa bóng 2012. Như kể trên, đội bóng này chung chủ sở hữu với CLB Hà Nội T&T nên CLB Đồng Nai được suất lên V.League 2013. Đây là câu chuyện lạ lùng khi bóng đá Việt Nam để hai CLB chơi chuyên nghiệp cùng chủ sở hữu, về bản chất gọi đúng thời điểm đó là đội A và đội B của bầu Hiển. 

Số phận kỳ lạ của đội bóng có tên Sài Gòn, đá sân Đà Lạt Ảnh 2
CĐV Sài Gòn FC muốn cổ vũ cho đội nhà ở giải hạng Nhất 2023 thì họ phải lên... Lâm Đồng. Ảnh: Sài Gòn FC

Năm 2016, CLB Hà Nội lên chơi V.League và chuyển hộ khẩu vào TPHCM. Đội bóng Thủ đô lấy tên là CLB bóng đá Sài Gòn. Trong 6 năm ở TPHCM, Sài Gòn FC có 5 đời chủ tịch khác nhau và rớt hạng khi xếp bét bảng ở V.League 2022.

Từ Hà Nội vào TPHCM, Sài Gòn FC lên Tây Nguyên khi đăng ký tên CLB là Sài Gòn và thi đấu trên sân Đà Lạt (Lâm Đồng) ở mùa bóng 2023. Nếu không có gì bất ngờ thì Sài Gòn FC sẽ "thay tên, đổi họ" trong tương lai. 

Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam quả thực lạ lùng: Một đội có tên CLB Hà Nội chuyển thành đội Sài Gòn, bây giờ lấy tên Sài Gòn đá ở Lâm Đồng. 

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất