Thể thao

Số phận CLB HAGL của bầu Đức ra sao khi gặp VPF vào chiều nay?

Văn Nhân
Chia sẻ

Theo thông tin của Saostar, CLB HAGL và VPF gặp nhau vào 13h hôm nay để xử lý mâu thuẫn về chuyện va chạm nhà tài trợ.

Như Saostar đã thông tin, hôm qua 18/1, VPF có công văn gửi CLB HAGL có đoạn nội dung: “Nhà tài trợ chính của giải được quyền quảng bá độc quyền trong các hoạt động tuyên truyền, họp báo, đặt bảng quảng cáo và hoạt động thương mại khác liên quan đến giải”.

Số phận CLB HAGL của bầu Đức ra sao khi gặp VPF vào chiều nay? Ảnh 1
VPF yêu cầu CLB HAGL không được quảng cáo sản phẩm liên quan đến nhà tài trợ chính của giải đấu, qua đó tạo ra ồn ào.

VPF đề nghị CLB HAGL không được đặt biển quảng cáo nhà tài trợ mới (nước tăng lực Carabao) trên sân, logo trên áo đấu, hoạt động bên lề tại ngày tập và thi đấu ở sân Pleiku (sân nhà của HAGL).

CLB HAGL phúc đáp VPF: “Trong hoạt động của một CLB bóng đá chuyên nghiệp, nguồn thu từ các nhà tài trợ là quan trọng nhất. Nếu Công ty VPF không cho phép sự hợp tác quảng cáo giữa CLB HAGL với nhãn hàng nước tăng lực Carabao thì CLB sẽ mất nguồn thu, không có tiền trả lương huấn luyện viên, cầu thủ và các chi phí hoạt động của đội bóng”.

“VPF không cho HAGL quảng cáo cho nhà tài trợ thì chúng tôi nghỉ đá, không có vấn đề gì cả. Họ không cho chúng tôi có quyền chọn lựa. Thử hỏi tất cả các CLB xem, không có tài trợ thì sao chơi?

Trên thế giới này, không có đội bóng nào tồn tại nếu thiếu nhà tài trợ. Ở những nước khác, như Thái Lan chẳng hạn, việc các thương hiệu có cùng ngành hàng tài trợ cho CLB và Ban tổ chức giải là hai vấn đề khác nhau, không ai cấm cả”, bầu Đức nói.

Số phận CLB HAGL của bầu Đức ra sao khi gặp VPF vào chiều nay? Ảnh 2
Bầu Đức tuyên bố VPF cấm thì HAGL nghỉ đá. CLB HAGL và VPF gặp nhau vào chiều nay (28/1) để tháo gỡ khúc mắc. 

Tất cả là lý do để VPF và HAGL gặp nhau vào lúc 13h hôm nay. Hai bên sẽ tháo gỡ vấn đề về nhà tài trợ, bởi giải đấu khởi tranh vào đầu tháng hai và HAGL có lễ ra mắt nhà trợ vào hôm 10/2 tại TPHCM.

Câu chuyện của VPF và HAGL được xử lý theo hướng ngồi lại cùng phân tích vấn đề, cũng như nhìn vào hoàn cảnh thực tế của bóng đá Việt Nam. Trường hợp VPF không cho CLB HAGL quảng bá sản phẩm nước tăng lực thì đội bóng của bầu Đức gần như phải bỏ giải. Vì kinh phí lớn và HAGL chắc chắn không nhượng bộ với yêu cầu của VPF, mà theo nhiều người hâm mộ nhận xét thì “độc, lạ”, “cấm CLB quảng cáo để kiếm tiền thì chỉ có ở bóng đá Việt Nam”.

Hơn hết, bầu Đức luôn là người nói không với cái sai, cũng khó chấp nhận thoả thuận với điều chưa đúng. Và không loại trừ khả năng CLB HAGL và VPF cần đến bên thứ ba phán xử.

Số phận của CLB HAGL sẽ như thế nào sau cuộc gặp gỡ vào chiều nay với VPF? Đây là chủ đề được cả V.League chờ đợi. Theo nhận định của Saostar, HAGL và VPF có khả năng lớn giải quyết vấn đề theo cách tích cực, cùng nhìn về sự phát triển của bóng đá Việt Nam, tức điều gì chưa hợp lý thì sửa đổi cho phù hợp.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất