Thể thao

Số phận CLB Đà Nẵng sẽ ra sao ở V.League 2023?

Hoài Anh
Chia sẻ

Chỉ có 3 điểm sau 7 vòng đấu, CLB Đà Nẵng đang xếp áp cuối bảng xếp hạng ở V.League 2023.

Trận đấu với tân binh Khánh Hoà được xem là cơ hội cho Đà Nẵng có ít nhất 1 điểm. Tuy nhiên, cựu vương V.League đã thất bại 0-1 và tiếp tục chìm dưới cuối bảng. Đà Nẵng đứng trên Bình Dương nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại và cùng có 3 điểm sau 7 vòng đấu.


Với phần lớn là cầu thủ không danh tiếng và dùng một số cầu thủ trẻ, ngoại binh yếu kém, CLB Đà Nẵng thi đấu bết bát là chuyện đương nhiên. Tình thế càng khó khăn khi họ không có động lực lớn như trong quá khứ, bởi từ tư thế một đội thường xuyên đua vô địch thì bây giờ đá lo trụ hạng.

Ngày thua Bình Định ở vòng 4 V.League 2023, HLV Phan Thanh Hùng buồn đến mức xin không tiếp tục trả lời họp báo sau trận. Ông Hùng chỉ nói ngắn gọn rằng: “Tôi muốn nói lời xin lỗi với người hâm mộ và ban lãnh đạo đội bóng. Thành tích của đội do tôi làm nên tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm”.

Số phận CLB Đà Nẵng sẽ ra sao ở V.League 2023? Ảnh 1
Chỉ có 3 điểm sau 7 vòng đấu, CLB Đà Nẵng đang xếp áp cuối bảng xếp hạng ở V.League 2023. Ảnh: VPF

Năm ngoái, CLB Đà Nẵng chỉ thoát hiểm  trong giai đoạn cuối. Nếu Sài Gòn FC không gặp vấn đề về nhà tài trợ thì không ai biết kịch bản nào dành cho các đội ở nhóm cuối.

Hai năm liên tục thi đấu bết bát và thành tích sa sút trong nhóm cuối, CLB Đà Nẵng dường như đối diện với vô vàn khó khăn từ nhiều vấn đề. Điển hình là cuộc tranh cãi về vụ bỏ giải U17 Quốc gia 2022, dù từ năm 2017 đến năm 2020 thì thành phố Đà Nẵng chi ngân sách cho hoạt động đào tạo trẻ gần 56,5 tỷ đồng. 

Với một đội bóng từng ba lần vô địch V.League và 2 Cúp Quốc gia, chuyện phải thi đấu trong cảnh không thể cạnh tranh về thành tích phản ánh CLB Đà Nẵng có nguy cơ sa lầy vào vết xe đổ của “người hàng xóm” CLB Quảng Nam. Người hâm mộ vẫn chưa quên chuyện đội bóng xứ Quảng vô địch V.League xong thì nhanh chóng rớt hạng và bây giờ vẫn chưa hẹn ngày trở lại.

Nếu nhìn về Hà Nội FC thì CLB Đà Nẵng càng phải buồn. Dù uống chung “bầu sữa” từ doanh nghiệp của bầu Hiển nhưng Hà Nội FC luôn có mục tiêu vô địch. Còn số phận CLB Đà Nẵng đang bấp bênh với nỗi lo rớt hạng.

Tự trung, V.League 2023 sẽ phân top sau lượt đi và tình thế của CLB Đà Nẵng có khả năng cực lớn phải đua trụ hạng. Liệu số phận của cựu vương V.League sẽ ra sao ở mùa này?

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất