Thể thao

SEA Games 31: Việt Nam sẽ có HCV đầu tiên vào hôm nay

Văn Nhân
Chia sẻ

Nếu không có bất ngờ lớn nào xảy ra thì thể thao Việt Nam sẽ có HCV đầu tiên ở SEA Games 31, bởi môn kurash đấu chung kết vào chiều nay.

Cụ thể, môn kurash (võ cổ truyển từ Uzbekistan) thi đấu chung kết ở 4 hạng cân của nam và nữ vào 14h hôm nay tại nhà thi đấu huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Tại hạng cân 48 kg nữ, đội Việt Nam có Tô Thị Trang và Võ Thị Thùy Dương.

Hai VĐV Nguyễn Thị Tuyết Hân và Phạm Nguyễn Hồng Mơ thi đấu hạng cân 52 kg. Trong khi đó, hạng cân 81 kg là Bùi Minh Quân và Trần Thanh Hiển, Trần Thương và Lê Duy Thành (90 kg).

Với 4 hạng cân kể trên, thể thao Việt Nam đang chờ có những tấm HCV đầu tiên ở SEA Games 31. Môn kurash được xem là “mỏ vàng” của thể thao Việt Nam khi từng giành đến 7 HCV tại SEA Games năm 2019.

Hy vọng có HCV của thể thao Việt Nam là Trần Thanh Hiển và Bùi Minh Quân. Họ là đương kim vô địch SEA Games. Ngoài ra, Tô Thị Trang (48 kh nữ) cũng được chờ đợi có thể giành HCV.

Thể thao Việt Nam sẽ có HCV đầu tiên vào hôm nay Ảnh 1
Bóng ném bãi biển nam sẽ giành HCV cho thể thao Việt Nam vào hôm nay?

Trong ngày hôm nay, bóng ném bãi biển nam có khả năng lớn giành HCV. Nếu thắng Philippines thì Việt Nam chắc chắn có HCV, trận đấu này diễn ra vào lúc 17h hôm nay. Ở trận lượt đi, Việt Nam đã thắng Philippines 24-14 và 23-12.

Hiện tại, Việt Nam toàn thắng 4 trận đấu và đứng đầu với 8 điểm. Philippines đứng thứ hai với 6 điểm. Thái Lan có 2 điểm và Singapore xếp bét (0 điểm).

Ngoài hai môn kể trên, đoàn thể thao Việt Nam có những nội dung thi đấu khác tròn ngày hôm nay là chung kết đơn nữ cầu mềm 3 m, chung kết đôi nam cầu cứng 10 m. Pencak silat và cờ vua cũng xuất quân.

Sau 4 ngày thi đấu ở SEA Games 31, Malaysia dẫn đầu với 4 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Việt Nam tạm xếp thứ 2 với 2 HCB, 1 HCĐ. Singapore đứng thứ 3 với 1 HCB và 1 HCĐ.

Thể thao Việt Nam sẽ có HCV đầu tiên vào hôm nay Ảnh 2
Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất