Thể thao

Sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC có bị 'treo' khi để CĐV đốt pháo sáng?

Hoài Anh
Chia sẻ

Có lẽ người hâm mộ Việt Nam cũng không thể nhớ hết số lần CĐV Hải Phòng đến sân Hàng Đẫy đốt pháo sáng.

Ban tổ chức giải đã nêu cụ thể: “Ban tổ chức sân vi phạm công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu vì để xảy ra các tình trạng: Bắn pháo sáng vào trong sân vận động; đốt pháo sáng trong sân; ném nhiều chai nước, vật lạ xuống sân; khán giả chạy xuống sân thi đấu và mang băng rôn có nội dung không phù hợp vào sân".

Có nghĩa CĐV Hải Phòng hay Hà Nội FC, hoặc CĐV nào khác đốt pháo sáng thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về Ban tổ chức sân Hàng Đẫy. Nên nhớ, sân nhà của Hà Nội nhiều năm liền để cho CĐV Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hoá mang pháo vào sân và gây ra hình ảnh xấu xí.

Sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC có bị 'treo' khi để CĐV đốt pháo sáng? Ảnh 1
Trong quá khứ, CĐV Hải Phòng từng đốt pháo đỏ rực cả một góc khán đài của sân Hàng Đẫy.

Nếu tính tiền phạt thì BTC sân Hàng Đẫy phải đóng hàng trăm triệu trong 5 năm qua. Không có sân nào ở V.League đóng phạt vì CĐV đốt pháo sáng nhiều bằng sân Hàng Đẫy.

Tối nay (13/4), sân Hàng Đẫy tiếp tục để cho CĐV Hải Phòng mang pháo vào sân và đốt trên khán đài. Câu chuyện này tái diễn liên tục trong nhiều năm, phải nói là gần cả thập kỷ qua. VPF và VFF đã đến lúc không chỉ phạt tiền mà cần có thêm những án phạt nặng như “treo sân” đối với BTC sân Hàng Đẫy.

Án phạt cần đủ sức nặng bởi câu chuyện cứ liên tục tái diễn theo cách đáng buồn cho bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam. Hà Nội FC cũng đang có người làm phó Chủ tịch VPF thì càng phải làm gương cho các CLB khác, thay vì tái diễn cảnh xấu xí ở sân.

Sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC có bị 'treo' khi để CĐV đốt pháo sáng? Ảnh 2
Văn Quyết giúp Hà Nội FC đánh bại Hải Phòng. Ảnh: VPF

Trở lại với trận Hà Nội FC và Hải Phòng, đội chủ nhà giành chiến thắng 3-0 với các pha lập công của Văn Quyết và Lucao. Đội chủ nhà sớm mở tỷ số ngay phút thứ hai sau khi được hưởng phạt đền và Văn Quyết dứt điểm thành công. Bàn thua sớm khiến cho Hải Phòng rơi vào thế bất lợi về tâm lý lẫn ý đồ tiếp cận trận đấu, qua đó nhận thêm 2 bàn thua trước Hà Nội FC.

Đánh bại Hải Phòng 3-0, Hà Nội FC vươn lên dẫn đầu V.League 2023 với 14 điểm. Thanh Hoá xếp thứ hai do thua Hà Nội về hiệu số bàn thắng bại.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất