Thể thao

Ronaldo tịt ngòi, Juventus vẫn ngược dòng đánh bại Inter Milan

Bá Định
Chia sẻ

Ronaldo vẫn tiếp tục thể hiện sự kém duyên của mình nhưng may mắn vẫn đứng về phía Juventus.

Nhập cuộc với vị thế đội duy nhất toàn thắng sau 6 vòng đấu đầu tiên ở Serie A, đội chủ nhà Inter Milan thi đấu khá tự tin. Tuy nhiên, thầy trò HLV Antonio Conte sớm bị dội một gáo nghĩa nước lạnh vào phút thứ 4. Tiền vệ Pjanic có một pha chuyền bóng đầy thông minh giúp Paulo Dybala thoát xuống cực nhanh vượt qua trung vệ Skrinar trước khi dứt điểm vào góc xa hạ gục thủ thành Handanovic, mở tỉ số trận đấu.

Bàn thua sớm khiến đội chủ nhà đánh mất đi thế bị động. Trong khi đó, Ronaldo cùng các đồng đội liên tục có những cơ hội ngon ăn. Phút thứ 9, chính CR7 suýt ghi bàn nhưng pha dứt điểm của anh bị khung gỗ từ chối.

Dybala mở tỉ số trận đấu.

Đang thi đấu đầy hứng khởi, đội bóng thành Turin bất ngờ bị gỡ hoà. Tân binh De Light mắc sai lầm tai hại khi để bóng chạm tay nơi vòng cấm địa ở phút 17. Tiền đạo Lautaro Martinez không mắc bất cứ sai lầm nào đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Mặc dù vậy, bàn thắng đó không làm Juventus nao núng. Họ chủ động ép sân nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. Sự năng nổ từ Ronaldo trên hàng công giúp “lão bà” có khá nhiều cơ hội ngon ăn. Chỉ đáng tiếc, trong một ngày thi đấu kém may mắn, chân sút người Bồ Đào Nha không thể lập công.

Higuain ấn định chiến thắng 2-1 cho Juventus.

Thế trận mỗi lúc một giằng co hơn ở hiệp 2. Giữa thời điểm tưởng chừng hai đội sẽ phải kết thúc trận đấu với 1 điểm thì HLV Maurizio Sarri cho thấy sự già dơ hơn. Ông quyết định tung tiền đạo Higuain vào sân nhằm tạo ra tính đột biến. Để rồi, chính cầu thủ người Argentina có pha ghi bàn vào phút 80 ấn định chiến thắng 2-1 cho Juventus.

Đánh bại Inter Milan với tỉ số 2-1, Juventus đòi lại ngôi đầu bảng từ chính đại kình địch với 19 điểm qua 7 vòng đấu. Mặc dù để thua đội bóng mình từng dẫn dắt nhưng HLV Conte cùng các học trò vẫn còn rất nhiều cơ hội phía trước khi khoảng cách chỉ là 1 điểm.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin mới nhất