Thể thao

Ronaldo: Ai nói gì không biết, tôi đã chiến đấu hết mình cho Bồ Đào Nha!

Hoài Anh
Chia sẻ

Cách đây vài phút, Ronaldo đã có tâm thư sau khi Bồ Đào Nha chia tay World Cup 2022.

Ronaldo viết: “Giành chức vô địch World Cup cho Bồ Đào Nha là giấc mơ lớn nhất và tham vọng nhất trong sự nghiệp của tôi. May mắn thay tôi đã giành được nhiều danh hiệu quốc tế, trong đó có Bồ Đào Nha. Nhưng việc đưa đất nước đứng trên đỉnh cao bóng đá thế giới là ước mơ của tôi.

Tôi đã chiến đấu vì nó. Tôi đã chiến đấu hết mình vì giấc mơ này. Trong 5 lần ra sân, tôi đã ghi được bàn tại World Cup hơn 16 năm, luôn bên cạnh những cầu thủ tuyệt vời và được hàng triệu người Bồ Đào Nha ủng hộ, tôi đã hết mình. Bỏ hết ngoài sân cỏ, tôi chưa bao giờ quay mặt lại cuộc chiến và tôi chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ đó”.

Ronaldo: Ai nói gì không biết, tôi đã chiến đấu hết mình cho Bồ Đào Nha! Ảnh 1
Ronaldo tuyên bố đã chiến đấu hết mình vì tuyển Bồ Đào Nha.

Theo Ronaldo, anh luôn cống hiến hết mình cho tuyển Bồ Đào Nha, bất kể ai nói gì thì điều đó không bao giờ thay đổi.

“Thật buồn là hôm qua giấc mơ đã kết thúc. Không đáng để phản ứng thất bại. Tôi chỉ muốn tất cả các bạn biết rằng rất nhiều điều đã được nói, rất nhiều điều đã được viết ra, rất nhiều điều đã được đồn đoán. Nhưng sự cống hiến của tôi cho Bồ Đào Nha vẫn không thay đổi trong một khoảnh khắc. Tôi luôn là một người chiến đấu cho mục tiêu của tất cả và tôi sẽ không bao giờ quay lưng lại với đồng nghiệp và đất nước của tôi.

Bây giờ không còn gì để nói nữa. Cảm ơn Bồ Đào Nha. Cảm ơn Qatar. Giấc mơ thật đẹp khi nó kéo dài...”, Ronaldo kết thúc chuyện lùm xùm liên quan về anh ở World Cup 2022.

Ở World Cup 2022, Ronaldo vướng vào nhiều vấn đề tranh cãi. “Đừng đuổi tôi ra sớm thế”. Ronaldo phản ứng HLV Santos sau khi anh bị thay ra ở phút 67 trong trận Bồ Đào Nha và Hàn Quốc.

Hơn hết, Ronaldo được cho đã gặp HLV Santos phản ứng bằng cách yêu cầu được đá chính, dù Goncalo Ramos - người được chọn thay Ronaldo ghi đến 3 bàn vào lưới Thuỵ Sĩ. Truyền thông Bồ Đào Nha còn tiết lộ Ronaldo phản ứng bằng cách bỏ tập, doạ bỏ World Cup 2022.

Ronaldo: Ai nói gì không biết, tôi đã chiến đấu hết mình cho Bồ Đào Nha! Ảnh 2
Ronaldo chưa chia tay tuyển Bồ Đào Nha dù bản thân đã 37 tuổi.

Ở trận đấu với Morocco, Ronaldo vào sân ở hiệp 2. Ronaldo có 10 lần chạm bóng, 5 lần để mất bóng, thực hiện 1 quả tạt bóng và tung ra 1 cú sút trúng đích. Đây là cơ hội khá tốt để Bồ Đào Nha gỡ hoà nhưng Ronaldo không còn đủ tốc độ để bứt tốc.

Ở tuổi 37, Ronaldo vẫn chưa thông báo liệu có chia tay tuyển Bồ Đào Nha hay không. Nhưng Ronaldo dự World Cup 2026 có lẽ rất khó xảy ra.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất