Thể thao

Ronaldinho được thả tự do sau gần nửa năm ngồi tù và quản thúc tại Paraguay

Hà Vy
Chia sẻ

Ronaldinho và anh trai Assis đã được thả tự do, nhưng phải nộp thêm khoản tiền phạt 90.000 USD.

Ronaldinho và anh trai Roberto de Assis bị bắt cảnh sát bắt tại Paraguay hôm 3/6 sau khi nhập cảnh bằng hộ chiếu giả. Hộ chiếu thực của Ronaldinho vốn đã bị chính quyền Brazil vô hiệu hóa từ lâu, vì chưa nộp phạt một vụ xây dựng trái phép.

Ronaldinho phải ngồi tù trong hơn một tháng và phải đón sinh nhật sau song sắt. Đến tháng 4, Ronaldinho và anh trai rời nhà tù Agrupacion Especializada và bị quản thúc tại khách sạn Palmaroga, sau khi trả số tiền bảo lãnh lên tới 1,6 triệu USD. 

Ronaldo đã được thả tự do sau 5 tháng bị kìm kẹp tại Paraguay.

Sau hơn 5 năm bị tù và quản thúc, Ronaldinho và anh trai đã được thả tự do sau phiên tòa diễn ra hôm 24/8. Tuy nhiên, Ronaldinho sẽ phải nộp phạt 90.000 USD, còn Roberto de Assis là 110.000 USD, tương ứng với điều khoản nằm trong thỏa thuận nhận tội. 

Rô "vẩu" được cho có thể rời Paraguay bất kỳ lúc nào, nếu anh thông báo cho giới chức thời gian cụ thể. Trong khi đó, Roberto de Assis cũng được thả tự do, nhưng sau khi trở về Brazil, người anh của Ronadinho sẽ không được rời đất nước trong 24 tháng, đồng thời phải trình diện định kỳ trước chính quyền do còn phải nhận một tiền án ở Paraguay, theo Goal.

Ronaldinho sinh ngày 21/3/1980, một huyền thoại sống của bóng đá Brazil và thế giới. Trong sự nghiệp, Rô “vẩu” từng khoác áo 8 câu lạc bộ, trong đó có PSG, Milan và từng mở đầu cho kỷ nguyên thành công của Barca vào năm 2004.

Trong 5 năm khoác áo Barca (2003-2008), Ronaldinho giành 2 chức vô địch La Liga và 1 Champions League. Xét về thành tích cá nhân, Ronaldinho đoạt 2 danh hiệu Cầu thủ hay nhất FIFA năm 2004, 2005 cũng như Quả Bóng Vàng 2005.

Trong màu áo tuyển Brazil, Ronaldinho chơi 97 trận, ghi 33 bàn và lên ngôi vô địch World Cup 2002.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin mới nhất