Mặc dù tuyển Malaysia chuẩn bị tái đấu Việt Nam ở loạt cuối vòng loại Asian Cup 2027 nhưng FAM vẫn chưa được giải quyết một cách rõ ràng. Hiện FAM đang được điều hành tạm thời bởi ban thư ký do Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman đứng đầu. Thông tin này được Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John xác nhận. Ông cho biết AFC chỉ làm việc trực tiếp với FAM trong suốt quá trình đánh giá hiện tại, với sự tham gia của một đội đặc nhiệm chung giữa AFC và FAM.
Dù vậy, Windsor cũng xác nhận AFC đã nhận được đề xuất từ một thành viên liên kết của FAM là Hiệp hội Bóng đá Malaysia (PBMM), sau khi tổ chức này gửi thư kiến nghị tới AFC vào tuần trước.
Theo Windsor, ông không thể trả lời thay FAM về các đề xuất này. AFC đã yêu cầu chính Liên đoàn Bóng đá Malaysia phải đưa ra phản hồi. “Chúng tôi đã thông báo để FAM tự trả lời vì AFC chỉ làm việc với FAM. Hãy liên hệ trực tiếp với họ. Hiện chưa có diễn biến mới,” ông nói.
Trước đó, PBMM đã gửi thư đề xuất nhằm đảm bảo quá trình đánh giá diễn ra minh bạch, có cơ chế “kiểm tra và cân bằng”, để mục tiêu cải tổ FAM đạt hiệu quả thực chất. Trong thư, PBMM hoan nghênh kế hoạch rà soát và cải cách quản trị FAM trong vòng ba tháng với sự hỗ trợ từ AFC, đồng thời hy vọng FAM sẽ trở lại mạnh mẽ hơn sau quá trình này.
PBMM đưa ra hai đề xuất lớn. Thứ nhất, thành lập một hội đồng giám sát gồm các đại diện trung lập, không thuộc nhóm Exco vừa từ chức. Các thành viên có thể là những cá nhân đang giữ chức vụ chủ chốt tại các liên đoàn thành viên như Chủ tịch hoặc Tổng thư ký/Danh dự. Nhiệm vụ của hội đồng là giám sát quản trị mà không tham gia quyết định chính sách, đồng thời hỗ trợ AFC theo dõi hoạt động hành chính, đặc biệt liên quan đến Tổng thư ký và Thủ quỹ danh dự của FAM.
Thứ hai, PBMM đề nghị các cựu Exco nhiệm kỳ 2025-2029 đã từ chức tập thể không nên tái tranh cử trong kỳ bầu cử sắp tới. PBMM thừa nhận đề xuất này có thể xung đột với quyền dân chủ của cá nhân và không được quy định trong Điều lệ FAM, nhưng cho rằng đây là biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo quá trình cải cách diễn ra minh bạch, khách quan và không có xung đột lợi ích.
Mục tiêu chính của các đề xuất là giúp quá trình cải tổ FAM được tiến hành công khai, trung lập và có tính liêm chính, qua đó khôi phục niềm tin của các thành viên và toàn bộ hệ sinh thái bóng đá Malaysia.
Ngày 28/1 vừa qua, toàn bộ Ban Chấp hành FAM đã đồng loạt từ chức với hiệu lực ngay lập tức nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của tổ chức. Khủng hoảng nội bộ FAM bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái sau khi FIFA xác nhận FAM và bảy cầu thủ nhập tịch vi phạm Điều 22 Bộ quy tắc kỷ luật FIFA. Bảy cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Manchuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.
Cuộc điều tra cho thấy FAM đã nộp các tài liệu bị nghi là giả mạo để hợp thức hóa tư cách thi đấu của các cầu thủ này, giúp họ ra sân trong chiến thắng 4-0 trước Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 tại Bukit Jalil vào tháng 6 năm ngoái.
Sau sai phạm, FAM bị phạt 350.000 CHF (khoảng 1,8 triệu RM), mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF (khoảng 11.000 RM) và bị cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Hiện FAM đang chờ kết quả kháng cáo tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sau khi đơn kháng cáo trước đó bị Ủy ban Kháng cáo FIFA bác bỏ.