Trước khi CAS ra quyết định, Liên đoàn Bongd đá thế giới đã FIFA kết luận Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vi phạm quy định về đăng ký và sử dụng cầu thủ nhập tịch. Họ phạt tiền FAM và cấm 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia một năm. FIFA tiếp tục xử phạt tuyển Malaysia khi cả ba trận giao hữu đã bị xử thua 0-3.
Dù vậy, mọi thứ vẫn chưa dừng lại sau phán quyết của CAS. Bởi có thông tin là FIFA tiếp tục mở rộng điều tra đang khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).
Trong bản quyết định bằng văn bản sau cuộc điều tra của Ủy ban Kháng cáo FIFA, nhiều chi tiết quan trọng đã được nêu ra, trong đó có việc một số cầu thủ của tuyển Malaysia không thể chứng minh về quốc tịch hợp lệ. Những cái tên liên quan cũng đã được nhắc đến trong hồ sơ điều tra, và các cầu thủ này tiếp tục thất bại khi không thể chứng minh tư cách pháp lý tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).
Điều đó đồng nghĩa FAM buộc phải chấp nhận thực tế rằng mức tiền phạt từ FIFA sẽ không được giảm. Nhưng FIFA còn để ngỏ khả năng mở thêm các cuộc điều tra mới đối với những cá nhân liên quan, bao gồm cả người đại diện cầu thủ hoặc các quan chức tham gia vào quá trình xử lý hồ sơ.
Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul cho biết quá trình xử lý vụ việc có thể diễn ra theo nhiều giai đoạn khác nhau. Theo ông, việc CAS đã đưa ra phán quyết không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc, bởi FIFA vẫn có quyền tiếp tục điều tra sâu hơn.
“Nếu nói vụ việc này đã kết thúc thì thực ra có thể là chưa hẳn. Mọi thứ được xử lý theo từng giai đoạn. Có thể sau bước này sẽ còn những cuộc điều tra khác đang được tiến hành. Chúng ta vẫn chưa thể biết chắc”, Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul nói.
Mức độ nghiêm trọng của vụ việc cũng khiến hy vọng của tuyển Malaysia gần như khép lại. Các sai phạm đã được xác định rõ ràng, Malaysia sẽ bị xử thua các trận đã sử dụng cầu thủ không hợp lệ, bao gồm hai trận thắng ở vòng loại Asian Cup 2027. Thậm chí, không loại trừ khả năng họ phải đối mặt với những án phạt nặng hơn trong thời gian tới.