Thể thao

Quyền chủ tịch VFF: 'Nỗi đau với bóng đá Indonesia rất lớn, đó cũng là bài học cho chúng ta'

Văn Nhân
Chia sẻ

Quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam - ông Trần Quốc Tuấn đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến bóng đá Indonesia sau sự cố đáng tiếc ở sân Kanjuruhan.

Chia sẻ với Saostar, Quyền chủ tịch VFF ông Trần Quốc Tuấn nói: “Ngay sau khi biết thông tin đáng tiếc về chuyện xảy ra trên sân Kanjuruhan, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chia sẻ nỗi đau lớn này với Liên đoàn bóng đá Indonesia và các lãnh đạo cao nhất của bóng đá Indonesia. Đó là một câu chuyện thương tiếc cho bóng đá Indonesia nói riêng và bóng đá thế giới nói chung.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các nạn nhân trong sự cố đáng tiếc ở sân Kanjuruhan, Indonesia”.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, câu chuyện đau thương xảy ra với bóng đá Indonesia cũng là lời cảnh báo chung cho tất cả, trong đó có bóng đá Việt Nam. Vai trò quản lý và tổ chức phải được thực hiện nghiêm túc nhất nhằm đảm bảo an toàn cho người hâm mộ. Từ công tác an ninh đến Ban tổ chức, những người quản lý đều phải làm thật tốt, tránh để xảy ra những sự cố đáng tiếc làm ảnh hưởng đến hình ảnh bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, các trận đấu không được để xảy ra sự cố làm bị thương cho người hâm mộ, hay tất cả mọi người có mặt ở trong và ngoài sân vận động.

Quyền chủ tịch VFF: 'Nỗi đau với bóng đá Indonesia rất lớn, đó cũng là bài học cho chúng ta' Ảnh 1
 Quyền chủ tịch VFF - ông Trần Quốc Tuấn đã chia sẻ với nỗi đau rất lớn của bóng đá Indonesia.

“Công tác an ninh, quản lý và tổ chức rất quan trọng trong mọi trận đấu. Chúng ta đau buồn, san sẻ vì sự cố đáng tiếc của bóng đá Indonesia, nhưng cũng phải nhìn nhận như một bài học lớn để bóng đá Việt Nam làm tốt trong công tác tổ chức các trận đấu. Đây là bài học cho tất cả.

Mọi hành vi bạo lực trong và ngoài sân vận động cần phải bị lên án, giảm tối thiểu các hành vi quá khích trên khán đài để không xảy ra chuyện khán giả tràn xuống sân và mất kiểm soát. An toàn trong mọi trận đấu là vấn đề phải được đảm bảo và thực hiện thật tốt…”, ông Trần Quốc Tuấn nói.

Hôm nay, truyền thông thế giới và nhiều CLB đã chia sẻ với nỗi đau của bóng đá Indonesia. Đông đảo người hâm mộ trên thế giới cầu nguyện cho CĐV Indonesia.

AP đưa tin rằng, 125 CĐV Indonesia và 2 cảnh sát thiệt mạng trong vụ bạo loạn trên sân Kanjuruhan. Đây là trận đấu diễn ra tại giải vô địch quốc gia Indonesia tối 1/10.

Đội Arema Cronus đã thua 2-3 trước Persebaya Surabaya. Hàng nghìn CĐV đã vượt qua hàng rào, lao xuống sân. Mọi thứ trở nên tồi tệ khi có nhiều người bị giẫm đạp lên nhau.

Trưởng đoàn các đội tuyển Thái Lan - nữ tỷ phú Madam Pang viết: “Xin chia buồn với những người đã mất và bị thương”.  

Ở bóng đá Việt Nam, CLB Vị Trí Vàng Kon Tum viết: “Chúng tôi đau buồn trước câu chuyện xảy ra trên sân Kanjuruhan ở Indonesia. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của các CĐV đã mất và bị thương trong sự cố đáng tiếc ở sân Kanjuruhan”.

Quyền chủ tịch VFF: 'Nỗi đau với bóng đá Indonesia rất lớn, đó cũng là bài học cho chúng ta' Ảnh 2
Bóng đá Việt Nam đã chia buồn và cầu nguyện cho CĐV Indonsesia. Ảnh chụp màn hình

Trang chủ CLB Barcelona viết: "FC Barcelona thương tiếc vì thảm kịch xảy ra trên sân Kanjuruhan. Chúng tôi lên án mọi hành vi bạo lực trong và ngoài sân vận động…”.

Sau sự cố trên sân Kanjuruhan, Liên đoàn Bóng đá Indonesia đã hoãn tất cả trận tại giải vô địch quốc gia. Hiện số người bị thương vẫn đang được chữa trị.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất