Thể thao

Quá nhiều vấn đề tồn tại ở MU sau trận thua tủi hổ trước Crystal Palace

Thành An
Chia sẻ

MU thua bạc nhược 1-3 trước Crystal Palace ngay trận đấu đầu tiên tại Premier League 2020/21, thất bại phơi bày nhiều vấn đề ở sân Old Trafford.

MU bước vào trận đấu đầu tiên của Premier League 2020/21 gặp Crystal Palace ngay tại Old Trafford, nơi mà Quỷ đỏ từng thất bại trước chính đối thủ này ở mùa giải trước.

Người hâm mộ MU lo lắng một kịch bản tương tự sẽ xảy ra và nó đã xảy ra thật. Van de Beek đã nổ súng trong ngày ra mắt Quỷ đỏ, nhưng chung cuộc đoàn quân của Solskjaer thất bại tủi hổ 1-3 bởi bàn thắng của Townsend (7') và cú đúp của người cũ Zaha (74’, 78’).

Quá nhiều vấn đề tồn tại ở MU sau trận thua tủi hổ trước Crystal Palace Ảnh 1
Van de Beek ra mắt MU bằng một bàn thắng.

Nếu có một điểm sáng nào để nói về MU ở trận thua đêm qua, đó chính là tân binh Van de Beek, bản hợp đồng 39 triệu bảng Anh đến từ Ajax đã ghi bàn chỉ sau 15 phút có mặt trên sân. Van de Beek trở thành cầu thủ thứ 20 trong lịch sử MU nổ súng ngay trong trận ra mắt đội bóng mới tại Ngoại hạng Anh và là cầu thủ thứ 10 làm được điều này từ băng ghế dự bị.

Còn lại, có quá nhiều vấn đề tồn tại ở MU, mà đầu tiên chính là “tội đồ” Lindelof. Trung vệ người Thụy Điển chính là mắt xích yếu nhất trong sơ đồ 4 hậu vệ được HLV Solskjaer thường xuyên sử dụng ở mùa giải trước.

Quá nhiều vấn đề tồn tại ở MU sau trận thua tủi hổ trước Crystal Palace Ảnh 2
"Tội đồ" Lindelof mắc lỗi trong cả 3 bàn thua của MU.

Trong cả 3 bàn thua trước Crystal Palace, trung vệ Lindelof đều có lỗi. Lindelof không theo được Schlupp để cầu thủ này chuyền cho Townsend mở tỷ số ngay phút thứ 7. Ở bàn thua thứ hai, Lindelof để bóng chạm tay trong vòng cấm dẫn tới của phạt đền. Cuối cùng, trung vệ người Thụy Điển phá bóng thiếu quyết đoán ở phút 85 trao cơ hội cho Zaha hoàn tất cú đúp đồng thời ấn định tỷ số trận đấu.

Vẫn là vấn đề ở hàng thủ, chính là điểm yếu bắt phạt đền của De Gea dù phản xả của thủ thành người Tây Ban Nha không có gì phải bàn cãi. Nếu tính cả tình huống bị Zaha đánh bại đêm qua, De Gea đã trải qua mạch 18 lần bị sút tung lưới từ những tình huống 11m ở ngoai hạng Anh. Lần cuối cùng De Gea cản phá một quả penalty là vào tháng 10/2014 trước Leighton Baines của Everton.

Quá nhiều vấn đề tồn tại ở MU sau trận thua tủi hổ trước Crystal Palace Ảnh 3
HLV Solskjaer phải được tăng cường nhân sự chất lượng.

Nhưng chưa hết, HLV Solskjaer còn đau đầu ở những vị trí khác. Aaron Wan-Bissaka không thi đấu, Fosu-Mensah quá non, trở thành mắt xích yếuLão tướng Nemanja Matic vắng mặt, Scott McTominay không đáp ứng được kỳ vọng ở vị trí tiền vệ trung tâm. Daniel James được trao cơ hội nhưng cũng chẳng tận dụng thành công.

Một trung vệ, một cầu thủ chạy cánh trái, một tiền vệ trụ và thậm chí là một tiền đạo cánh là những vị trí mà MU cần gấp rút tăng cường trong những ngày còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Nếu Solskjaer không có thêm nhân tố chất lượng, quá khó để hy vọng MU sẽ làm nên chuyện ở mùa này.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin mới nhất