Đó là tín hiệu tích cực. Nhưng rất khó để chờ đợi một “phép màu” giúp Văn Toàn kịp góp mặt trong trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia vào cuối tháng 3. Văn Toàn gần như kết thúc cơ hội được thi đấu cho tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Anh vắng cả 5 trận trước đó do gặp chấn thương.
Rách sụn chêm là chấn thương không thể xem nhẹ với cầu thủ có lối chơi dựa nhiều vào tốc độ, đổi hướng đột ngột và bứt tốc như Văn Toàn. Việc Văn Toàn đã có thể tập lại với bóng là bước tiến quan trọng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh sẵn sàng thi đấu.
Với HLV Kim Sang Sik, trận đấu với Malaysia vào cuối tháng 3 không đơn thuần là một trận cầu danh dự. Đó là trận quyết định trong hành trình giành vé dự VCK Asian Cup 2027 của tuyển Việt Nam.
Trong bối cảnh ấy, việc Văn Toàn gần như không thể góp mặt là tổn thất đáng kể. Văn Toàn chưa có phút thi đấu chính thức nào để lấy lại cảm giác bóng. Ở cấp độ đội tuyển, đặc biệt là trước một đối thủ giàu thể lực và tốc độ như Malaysia, việc mạo hiểm sử dụng một cầu thủ chưa đạt trạng thái tối ưu là điều rất khó xảy ra.
Không chỉ Văn Toàn, Đình Bắc cũng vắng mặt vì án treo giò 2 trận từ AFC. Đây là tổn thất về mặt chiều sâu hàng công, bởi Đình Bắc mang đến năng lượng và khả năng tạo đột biến. Tuy nhiên, phong độ của anh tại V.League cũng chưa thực sự ổn định.
Điểm tựa của HLV Kim Sang Sik lúc này nằm ở Nguyễn Xuân Son, người đồng đội thân thiết của Văn Toàn. Xuân Son đang thể hiện phong độ ấn tượng tại CLB với khả năng càn lướt, dứt điểm đa dạng và sự lì lợm trong các pha tranh chấp. Trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự, Xuân Son có thể trở thành mũi nhọn quan trọng nhất trên hàng công.
Ngoài ra, tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên nhiều khả năng sẽ được triệu tập. Đây là phương án tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa, nhất là khi Malaysia sở hữu nhiều cầu thủ có nền tảng thể lực tốt và xu hướng chơi trực diện.
Tình cảnh của tuyển Việt Nam lúc này vừa có áp lực, vừa có cơ hội. Nếu Malaysia tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những lùm xùm pháp lý liên quan đến cầu thủ nhập tịch, tinh thần của họ có thể bị tác động. Nhưng xét thuần túy chuyên môn, đây vẫn là đối thủ khó chịu với lối đá giàu tốc độ và khả năng chuyển trạng thái nhanh.
HLV Kim Sang Sik buộc phải tính toán kỹ lưỡng. Tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với Malaysia bằng những con người sẵn sàng nhất. Bởi ở thời điểm này, điều quan trọng nhất không phải là ai trở lại, mà là những cầu thủ nào có phong độ tốt nhất để tạo nên khác biệt.