Hiện tại, đội tuyển Hàn Quốc chỉ đứng khoảng hạng 25 thế giới, vị trí cho thấy họ vẫn cách xa top 10 thế giới, và chưa thể vươn tầm trở thành ứng viên thực sự ở World Cup. Thực tế, kể từ kỳ tích năm 2002, bóng đá Hàn Quốc đã trải qua hơn hai thập kỷ mà chưa thể tái lập thành tích vào tứ kết.
Thậm chí, nếu nhìn sang tuyển Nhật Bản, đội bóng phát triển mạnh mẽ hơn với dàn cầu thủ thi đấu ở châu Âu thì họ cũng chưa thể vượt qua cột mốc tứ kết. Điều đó cho thấy việc chen chân vào top 8 World Cup là thử thách cực kỳ khắc nghiệt với bất kỳ đại diện châu Á nào.
Một vấn đề khác là lực lượng. Ngôi sao lớn nhất của Hàn Quốc, Son Heung-min đã bước qua giai đoạn đỉnh cao. Dù vẫn là đầu tàu về chuyên môn và tinh thần, nhưng gánh nặng tuổi tác khiến anh khó duy trì phong độ đỉnh cao trong một giải đấu khắc nghiệt như World Cup.
Hiện tại, HLV Park Hang Seo không trực tiếp cầm quân, nhưng giữ vai trò Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc và phụ trách công tác chuẩn bị cho đội tuyển tại World Cup 2026. Ông là Trưởng ban hỗ trợ, góp phần định hướng chiến lược và chuẩn bị tổng thể cho đội bóng.
Kinh nghiệm từng tham dự World Cup 2002 trong vai trò trợ lý cho Guus Hiddink là điểm tựa quan trọng. Tuy nhiên, hoàn cảnh hiện tại rất khác. Năm 2002, Hàn Quốc có lợi thế sân nhà và yếu tố tinh thần đặc biệt, điều khó lặp lại ở sân chơi toàn cầu.
Dù Hàn Quốc rơi vào bảng đấu được đánh giá “vừa sức”, cơ hội đi tiếp là có, nhưng hành trình vào sâu sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: chiều sâu đội hình, phong độ ngôi sao và khả năng thích nghi chiến thuật.
Nói cách khác, World Cup 2026 không chỉ là câu chuyện của cầu thủ, mà còn là bài toán lớn về chiến lược. Với HLV Park Hang Seo, đây sẽ là một thử thách thực sự, nơi tham vọng lớn phải đối mặt với thực tế không hề dễ dàng.
HLV Park Hang Seo đã có 5 năm gặt hái vô số thành công cùng bóng đá Việt Nam. Ông Park giành 3 danh hiệu lớn gồm chức vô địch AFF Cup 2018 và 2 HCV SEA Games liên tiếp. Ở đấu trường châu lục, chiến lược gia người Hàn Quốc giúp U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018, đưa Olympic Việt Nam vào bán kết ASIAD 18, cùng đội tuyển quốc gia lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Đặc biệt, ông là HLV đầu tiên của một đội bóng Đông Nam Á giành chiến thắng tại vòng loại cuối cùng của World Cup. Không chỉ cống hiến hết mình cho bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo còn dành tình cảm đặc biệt cho đất nước này. Ông từng chia sẻ đầy xúc động: “Trong tim tôi, Việt Nam là quê hương thứ hai”.