Thể thao

'Phù thủy' Park Hang Seo và 'những chiếc mặt nạ' AFF Cup 2018 cho ĐTVN

Văn Nhân
Chia sẻ

"Phù thủy" Park Hang Seo đang đứng trước cơ hội giúp ĐTVN vô địch AFF Cup 2018 nhưng trước khi nghĩ đến vinh quang, thì ông Park cần giúp những Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường, Văn Quyết, Anh Đức hòa nhập thật tốt với nhau.

Halloween hay gọi đúng là All Hallows' Evening, một lễ hội diễn ra vào ngày 31/10 hàng năm. Vào ngày này, hình ảnh nhiều người hóa trang xuất hiện với những bộ dạng khác nhau trên khắp thế giới.

“Phù thủy” Park và “chiếc mặt nạ” U23 Việt Nam

“Chiếc mặt nạ” U23 Việt Nam, có nghĩa là ĐTVN bước vào AFF Cup 2018 với một tư thế khác biệt hoàn toàn so với những giải đấu trước đó. Sự thành công của U23 Việt Nam khiến cho ông Park Hang Seo và ĐTVN chịu áp lực lớn phải mang vinh quang về cho Việt Nam.

Tất nhiên, “chiếc mặt nạ” U23 Việt Nam chỉ có ý nghĩa củng cố tinh thần và hứa hẹn một năm tốt đẹp của bóng đá Việt Nam dưới sự chèo lái của “phù thủy” người Hàn Quốc.

Dẫu vậy, “chiếc mặt nạ” U23 Việt Nam khoác lên ĐTVN sẽ trở thành ca khó cho chính ông Park lẫn các cầu thủ trên 23 tuổi. Ở cấp độ trẻ và ĐTQG là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cựu tiền đạo Lê Công Vinh cũng từng nhận xét như thế. Thành công ở cấp độ trẻ không đồng nghĩa sẽ có vinh quang ở ĐTQG.

HLV Park Hang Seo cần giúp ĐTVN trở thành khối thống nhất ở AFF Cup 2018. Ảnh: LT

Tại AFF Cup 2018, ông Park Hang Seo chắc chắn gọi rất đông các cầu thủ U23 Việt Nam. Họ sẽ là nền tảng cơ bản ở ĐTVN cùng sự bổ sung thêm các nhân tố nổi bật như Đặng Văn Lâm, Văn Quyết, Quế Ngọc Hải, Anh Đức.

Vấn đề của ông Park là U23 Việt Nam và ĐTVN có những sự khác biệt rất lớn. U23 Việt Nam là tập thể của những cầu thủ trẻ xuất sắc, chơi với nhau ở nhiều ở giải đấu quốc tế lẫn cấp CLB. Tức sự ăn ý, hiểu nhau từ sinh hoạt đến thi đấu trên sân mang đến một nét riêng. Ông Park không phải mất nhiều thời gian để gắn kết họ và truyền tải chiến thuật

Ngược lại, ĐTVN thì ông Park chỉ có vỏn vẹn 1 trận ra mắt hồi năm ngoái. Nhiều nhân tố pha trộn với nhau thì “phù thủy” người Hàn Quốc phải gắn kết, tập chiến thuật, tìm cách cho họ thành một khối thống nhất.

Hãy chờ xem ông Park sẽ giải bài toán khó ở ĐTVN như thế nào khi thời gian chuẩn bị cho AFF Cup 2018 là khá ngắn ngủi!

“Mặt nạ chiến binh” trong nỗi ám ảnh của tuyển Thái Lan

Sau các thành công của U23 Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng chúng ta đã sẵn sàng thoát khỏi nỗi ám ảnh của Thái Lan, giống như lứa Công Vinh từng hạ người Thái để vô địch AFF Cup 2008. Rất vui nếu ĐTVN có thể làm được điều tương tự tại AFF Cup 2018.

Chúng ta từng hạ Thái Lan ở Tiger Cup 1998 (AFF Cup) và AFF Cup 2008. Cứ đợi đến 10 năm thì ĐTVN mới có thể thắng ĐT Thái Lan. Đó là vòng quay lịch sử để chờ đợi ĐTVN sau 10 năm sẽ hạ Thái Lan ở AFF Cup 2018.

Gần nhất, Kiatisak đã nhận xét ĐTVN đang bắt kịp trình độ của ĐT Thái Lan để trở thành một thế lực đáng gờm ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, huyền thoại người Thái chỉ nói đến sự tiến bộ của U23 Việt Nam, còn cấp độ ĐTQG là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Những Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường phải thoát khỏi nỗi ám ảnh Thái Lan như các đàn anh trong quá khứ.

Nhiệm vụ của HLV Park Hang Seo là giúp ĐTVN mang được tinh thần U23 Việt Nam thi đấu trước các ông lớn châu Á khi chạm mặt Thái Lan ở AFF Cup 2018. Vì nhiều nhận xét thì ĐTVN muốn có chức vô địch thì cần phải vượt qua được Thái Lan, có thể là bán kết hoặc chung kết như năm 2008.

Có niềm tin lớn là “phù thủy” người Hàn Quốc sẽ biến ĐTVN thành những chiến binh tại AFF Cup 2018. Còn chuyện vô địch hay không thì phải chờ đẳng cấp của ĐTVN thể hiện ở AFF Cup 2018.

“Bóng ma” dàn xếp tỷ số ở AFF Cup

“Tôi có nghe chuyện các nhóm hoạt động ngầm ở Đông Nam Á thường tìm cách dàn xếp tỷ số ở AFF Cup. Điều này khá nguy hiểm”, HLV Park Hang Seo nói về nỗi lo có thể xảy ra ở AFF Cup 2018.

Với bóng đá Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung, câu chuyện bán độ giống như “bóng ma” ám ảnh tất cả. Người hâm mộ Việt Nam từng sốc khi nghe chuyện Văn Quyến, Quốc Vượng… dính chàm ở SEA Game năm 2005. Công Vinh từng chịu nỗi oan bị nghi bán độ ở AFF Cup 2004.

Không phải ngẫu nhiên mà “phù thủy” người Hàn Quốc lại đưa ra phát biểu kiểu “phòng bệnh”, chắc chắn ông Park đã tìm hiểu mọi vấn đề bên ngoài chuyên môn ở sân chơi AFF Cup.

HLV Park Hang Seo lo ngại dàn xếp tỷ số ở AFF Cup 2018.

ĐTVN có đủ ý thức để không dính chàm nhưng trái bóng tròn chẳng thể nói trước điều gì. Thế nên, HLV Park Hang Seo lo xa ở AFF Cup 2018 về vấn nạn dàn xếp tỷ số…

Đây có thể nói là vấn đề mà người hâm mộ Việt Nam và cả Đông Nam Á không muốn xảy ra tại AFF Cup 2018.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018:

Giá vé xem ĐTVN đá AFF Cup 2018 và hướng dẫn cách mua vé:

Vé xem các trận đấu của ĐTVN ở AFF Cup 2018 có mệnh giá cụ thể như sau:

Vé trận Việt Nam - Malaysia (SVĐ Mỹ Đình) có bốn mệnh giá: 150.000 đồng, 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng.

Vé trận Việt Nam - Campuchia (SVĐ Hàng Đẫy) có ba mệnh giá: 100.000 đồng, 200.000 đồng, 300.000 đồng.

Người hâm mộ mua vé AFF Cup 2018 online truy cập vào hai địa chỉ:

https://vebongda.vff.org.vn/ hoặc https://ticketonline.vff.org.vn/.

Người hâm mộ có thể đăng ký mua vé AFF Cup 2018 của ĐTVN qua đường công văn. VFF nhận công văn từ ngày 29/10 đến 6/11 tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam.

Người hâm mộ có thể chọn mua cách cuối cùng là đến sân Mỹ Đình để mua vé AFF Cup 2018 của ĐTVN vào ngày 11/11.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất