Thể thao

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú: Mục tiêu là World Cup 2026

Bá Hổ
Chia sẻ

Chủ tịch VPF kiêm phó chủ tịch VFF ông Trần Anh Tú đã nói bóng đá Việt Nam có mục tiêu World Cup 2026 trong ngày ký hợp đồng với HLV HLV Philippe Troussier.

Tại buổi ký hợp đồng của tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, lãnh đạo VFF được hỏi về lý do ký hợp đồng với HLV Troussier dài hơn các người tiền nhiệm. HLV Troussier có hợp đồng dài nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. 

Người phụ trách chuyên môn của bóng đá Việt Nam, tức phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) - ông Trần Anh Tú trả lời truyền thông rằng:"Mục tiêu của VFF là lâu dài, hướng đến World Cup 2026 nên tìm HLV trưởng để đạt mục tiêu đó". 

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú: Mục tiêu dự World Cup 2026 Ảnh 1
Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú tin HLV Troussier sẽ thành công. Ảnh: VFF

"Chuyện kiêm nhiệm hai đội tuyển của ông Troussier thì chúng tôi sẽ thành lập hai ban huấn luyện cho hai đội tuyển. Việc này VFF và ông Troussier đã bàn bạc rõ và thống nhất", ông Trần Anh Tú nói thêm.

Cần nhắc, ông Trần Anh Tú đang có nhiều vai trò cực kỳ quan trọng với tương lai của bóng đá Việt Nam. Có thể nói là người có quyền hạn cao nhất từ futsal đến bóng đá chuyên nghiệp và các ĐTQG.

Ở sân chơi chuyên nghiệp, ông Trần Anh Tú làm Chủ tịch VPF (Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam), tức người đứng đầu của giải V.League, giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia. 

Ở Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Trần Anh Tú làm phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn. Có nghĩa kế hoạch, chiến lược... của đội tuyển nam và nữ thì ông Trần Anh Tú đóng vai trò quan trọng.

Ở sân chơi futsal, ông Trần Anh Tú đang làm trưởng ban futsal của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Futsal cũng là sân chơi từ lâu được giới chuyên môn đánh giá như "sân riêng" của ông Trần Anh Tú. 

Ở sân chơi ngoài chuyên nghiệp, VFF đang cầm trịch các sân chơi từ hạng Nhì trở lại, các cấp U và các giải đấu của bóng đá nữ.

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú: Mục tiêu dự World Cup 2026 Ảnh 2
HLV Philippe Troussier nói VFF có mục tiêu dự World Cup 2026. Ảnh: VFF

Về phía HLV Philippe Troussier, một chia sẻ thẳng thắn là ông đến Việt Nam vì VFF có mục tiêu dự World Cup 2026."Khi tôi biết được mục tiêu của bóng đá Việt Nam là World Cup 2026 thì tôi đã nhận lời. Đó không phải con đường bằng phẳng, sẽ có nhiều sóng gió. 

FIFA nâng số đội tham dự World Cup 2026 sẽ giúp bóng đá Việt Nam có thêm cơ hội. Tôi có sự hỗ trợ của nhiều người khác. Tôi là người dẫn đường trong hơn 3 năm tới với bóng đá Việt Nam để hướng đến World Cup", HLV Philippe Troussier nói trong buổi ký hợp với VFF (ngày 27/2).

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất