Thể thao

Phan Văn Tài Em: 'Quang Hải qua Nhật Bản chưa đá được, không thể so với Chanathip'

Văn Nhân
Chia sẻ

Chia sẻ với Saostar, cựu tiền vệ Phan Văn Tài Em nhận xét Quang Hải chưa đủ tầm đá ở Nhật Bản.

- Có một số tin đồn là nhiều đội bóng quan tâm đến Quang Hải, anh nghĩ thế nào?

Cựu tiền vệ Phan Văn Tài Em: Nhiều đội nhưng là đội nào mới được?

Tôi nghĩ Quang Hải đi Nhật Bản, Hàn Quốc còn chưa đá được chứ nói gì chuyện đi châu Âu. Quang Hải bị hạn chế về thể hình, nhỏ con như thế thì khó chơi bóng ở châu Âu. Tôi ví dụ họ lấn một phát đã té thì làm sao đá.

Nếu các đội bóng châu Âu có ký với Quang Hải thì tôi nghĩ liên quan đến thương mại, thu hút truyền thông là chính, còn yếu tố chuyên môn chỉ là phụ.

Họ nói có mấy đội châu Âu quan tâm nhưng quan trọng là qua bên đó có được chơi bóng hay không? Ví dụ như Văn Hậu đi Hà Lan có được đá đâu, chỉ ngồi dự bị.

Phan Văn Tài Em: 'Quang Hải qua Nhật Bản chưa đá được, không thể so với Chanathip' Ảnh 1
Phan Văn Tài Em nhận xét Quang Hải cho đủ tầm đá ở Nhật Bản.

- Cũng thể hình nhỏ con nhưng Chanathip của Thái Lan đang thi đấu thành công ở Nhật Bản. Anh thấy Chanathip khác gì so với Quang Hải?

Khác nhiều đấy. Chanathip có chiều cao không lý tưởng nhưng dày người, thể lực sung mãn, kỹ thuật điêu luyện. Ai xem Chanathip thi đấu đều thấy được cậu ấy chạy rất nhiều, có thể gánh được cho toàn đội. Nhưng Quang Hải không thể làm được điều đó.

Quang Hải có kỹ thuật cá nhân khéo léo, xử lý tình huống cố định tốt. Tuy nhiên, Quang Hải không phải mẫu cầu thủ gánh cho toàn đội như Chanathip. Ở CLB Hà Nội, hầu hết cầu thủ có trình độ tương đồng, Quang Hải cũng không tham gia nhiều về phòng ngự, không nổi bật lên hơn so với phần còn lại.

Tôi đặt vấn đề thế này: Quang Hải đá cho CLB Hà Nội thì ai đang gánh cho ai mới quan trọng? Tôi thấy cả đội đang gánh cho Quang Hải đấy.

Phan Văn Tài Em: 'Quang Hải qua Nhật Bản chưa đá được, không thể so với Chanathip' Ảnh 2
Phan Văn Tài Em cho rằng Chanathip khác biệt nhiều so với Quang Hải.

- Quang Hải qua Thái Lan liệu có đá được?

Tôi nghĩ đá ở tầm khu vực thì Quang Hải có khả năng chơi được đấy. Nhưng cần phải xem là có đội nào muốn ký với Quang Hải hay không.

- Quyết định chia tay CLB Hà Nội sẽ là bước ngoặt quan trọng của Quang Hải?

Đúng rồi. Bây giờ Quang Hải phải tự khẳng định bản thân. Tôi nhìn thấy có nhiều khó khăn đấy. 

Như tôi đã nói, nhiều đội châu Âu và châu Á nếu thật sự quan tâm thì người hâm mộ Việt Nam phải mừng cho Quang Hải. Nhưng vấn đề là họ mua để làm gì nữa, mua để Quang Hải chơi bóng hay vì thương mại, tăng like, tương tác vì sự quan tâm của người Việt Nam là chuyện khác. Vì đôi khi truyền thông ca ngợi em ấy quá là chuyện không tốt, dễ ngộ nhận về năng lực thật sự. 

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất