Thể thao

Phản ứng của HLV Park Hang Seo về chuyện dẫn dắt tuyển Indonesia

Bá Hổ
Chia sẻ

HLV Park Hang Seo dùng từ “không bao giờ có chuyện đó” để nói về thông tin dẫn dắt tuyển Indonesia sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam.

“Không bao giờ có chuyện đó. HLv Shin Tae Yong đang làm rất tốt ở Indonesia. Tôi hoàn toàn không có suy nghĩ về chuyện này”, HLV Park Hang Seo trả lời trên đài Hàn Quốc YTN Hàn Quốc.

Thông tin HLV Park Hang Seo dẫn dắt tuyển Indonesia vốn dĩ là một tin đồn. HLV Park Hang Seo không có ý định cầm quân ở Đông Nam Á và Hàn Quốc.

Phản ứng của HLV Park Hang Seo về chuyện dẫn dắt tuyển Indonesia Ảnh 1
HLV Park Hang Seo tuyên bố không dẫn dắt tuyển Indonesia.

“Tôi đã nói không làm HLV ở Việt Nam và Hàn Quốc. Ở Việt Nam, tôi nghỉ làm HLV đội tuyển quốc gia và không có ý định đảm nhận vị trí này ở cấp CLB. Tại Hàn Quốc, nhiều hậu bối và đồng nghiệp giỏi hơn tôi. Tôi thấy bản thân không có gì đặc biệt để làm ở quê nhà, bởi tôi không rời đi 5 năm qua và kiến thức suy giảm”, HLV Park Hang Seo nói với truyền thông Hàn Quốc sau AFF Cup 2022.

Thực tế, HLV Park Hang Seo không còn là nhà cầm quân giống như cách đây 5 năm. Ông Park đã vô địch Đông Nam Á, giành 2 HCV SEA Games và tạo ra vô số thành tích ấn tượng cùng bóng đá Việt Nam. Tư thế của ông Park không phải là nhà cầm quân cần việc làm ở Đông Nam Á. Trường hợp chọn Indonesia thì HLV Park đã không chia tay tuyển Việt Nam, bởi tiếp tục gắn bó với VFF dễ thành công hơn rất nhiều so với dẫn đội Indonesia.

Phản ứng của HLV Park Hang Seo về chuyện dẫn dắt tuyển Indonesia Ảnh 2
HLV Park Hang Seo muốn giúp bóng đá Việt Nam phát triển bóng đá trẻ. 

Ngoài ra, HLV Park Hang Seo không cần phải có thêm một cuộc phiêu lưu nào khác trong sự nghiệp cầm quân. Ông Park có tất cả sau 5 năm ở Việt Nam, từ danh tiếng đến thành công và tiền bạc, đặc biệt nhận được sự yêu mến rất lớn từ người hâm mộ Việt Nam.

Mục tiêu của HLV Park Hang Seo là làm đào tạo trẻ. Ông Park đã nói về kế hoạch này trong hai năm qua, trong đó ưu tiên giúp bóng đá Việt Nam phát triển bóng đá trẻ.

“Tôi nghĩ làm công việc đào tạo trẻ ở Việt Nam cần thiết và phù hợp hơn với tôi. Hiện tôi đang suy nghĩ về những đề nghị liên quan đến công việc bóng đá trẻ ở Việt Nam”, HLV Park Hang Seo nói.

Vào ngày 31/1/2023, HLV Park Hang Seo và VFF hết hạn hợp đồng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ công bố tân HLV tuyển Việt Nm vào đầu tháng 2.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất