Thể thao

Phản biện VPF, CLB Hải Phòng đề nghị cho CĐV và cầu thủ tiếp tục hát Quốc ca

Văn Nhân
Chia sẻ

Theo thông tin của Saostar, CLB Hải Phòng có văn bản gửi VPF để đề nghị cho cầu thủ và CĐV đất Cảng được hát Quốc ca.

Trong văn bản như sự phản biện với VPF, CLB Hải Phòng nêu lý do: “Được biết từ vòng đấu thứ 3, việc hát Quốc ca trước mỗi trận đấu tại các sân vận động cả nước sẽ bị Công ty VPF cấm triệt để (không rõ lý do), chúng tôi xin nêu ý kiến như sau:

CLB bóng đá Hải Phòng, bên cạnh sự đổi mới về sân cỏ, đổi mới về cơ sở vật chất và con người, chúng tôi còn dành sự quan tâm rất lớn cho đội ngũ cổ động viên trong màu áo đất Cảng, bởi đó là động lực không thể thiếu để làm nên những thành công của đội bóng.

CLB Hải Phòng: 'Xin VPF cho CĐV và cầu thủ được tiếp tục hát Quốc ca' Ảnh 1
Theo thông tin của Saostar, CLB Hải Phòng có văn bản gửi VPF để xin cho cầu thủ và CĐV đất Cảng được hát Quốc ca.

Thực tế cho thấy, sự kiện hát Quốc ca trước trận đấu trên sân Lạch Tray đã trở thành truyền thống mang đậm niềm tự hào dân tộc, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa các cổ động viên nhằm giáo dục lòng yêu nước, sự đoàn kết sinh động đến thanh thiếu niên Hải Phòng, mà con số này chiếm phần lớn cổ động viên luôn đồng hành sát cánh cùng đội bóng.

Trước trận đấu giữa CLB Hải Phòng và Thanh Hoá trên sân Lạch Tray ngày 6/3/2022 vừa qua, hàng vạn CĐV Hải Phòng hát Quốc ca, thả bóng bay và chim bồ câu với thông điệp hoà bình đã tạo nên hình ảnh đẹp được người hâm mộ cả nước khen ngợi.

Phản biện VPF, CLB Hải Phòng đề nghị cho CĐV và cầu thủ tiếp tục hát Quốc ca Ảnh 2
Văn bản của CLB Hải Phòng nêu một điểm đáng chú ý: “Việc hát Quốc ca trước mỗi trận đấu tại các sân vận động cả nước sẽ bị Công ty VPF cấm triệt để”.

Bằng văn bản này, chúng tôi xin đề nghị Công ty VPF cho phép cổ động viên và đội bóng Hải Phòng tiếp tục được hát Quốc ca trước các trận đấu tổ chức tại sân Lạch Tray, bởi thể hiện lòng yêu nước qua thể thao là một cách giáo dục hiệu quả, sinh động và nhân văn cần được lan toả”.

Từ sự ghi nhận của Saostar ở trận Hải Phòng và Thanh Hoá ngày 6/3/2022, đội bóng đất Cảng đã cho CĐV và cầu thủ hai đội hát Quốc ca. Đây là trận đấu thuộc vòng 3 với gần 20 nghìn CĐV đến sân Lạch Tray. Những hình ảnh rất đẹp như thả bóng bay, chim bồ câu tạo ra sắc màu rực rỡ, giống như ngày hội bóng đá dành cho người dân Hải Phòng.

CLB Hải Phòng: 'Xin VPF cho CĐV và cầu thủ được tiếp tục hát Quốc ca' Ảnh 2
Hình ảnh rất đẹp của CLB Hải Phòng khi bóng đá như ngày hội với gần 20 nghìn khán giả đến sân.

Với ông Văn Trần Hoàn (Chủ tịch CLB Hải Phòng), chuyện thay đổi đội bóng đất Cảng xuất phát từ việc ông là một cổ động viên cuồng nhiệt. Ông Hoàn hiểu được bóng đá cần có khán giả, phục vụ tốt nhất cho cổ động viên. Điển hình như màn hình LED đặt ở khán đài C cũng vì khán giả, khi có nhiều người lớn tuổi không xem kịp tình huống thì có thể xem quay lại từ màn hình…

CLB Hải Phòng: 'Xin VPF cho CĐV và cầu thủ được tiếp tục hát Quốc ca' Ảnh 3
Sân Lạch Tray rất đẹp và thay đổi đến khó tin. Ảnh: Hải Phòng FC

Sân Lạch Tray đúng là “thay da đổi thịt” đến không thể nào tưởng tượng ra. Từ sân bóng bị chê xấu nhất nhì V.League, kể cả làm trò cười với cảnh trồng rau thả gà tại sân, bây giờ Lạch Tray đẹp như sân khấu ngoại hạng.

Tất cả là những điều vô cùng tích cực để nói về CLB Hải Phòng ở thời Chủ tịch Văn Trần Hoàn. Và tương lai thì đội bóng đất Cảng sẽ còn đổi mới phục vụ cho CĐV Hải Phòng.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất