Thể thao

Patrik Lê Giang giúp TPHCM hạ Đà Nẵng FC, thoát khỏi vị trí rớt hạng

Hoài Anh
Chia sẻ

Thủ môn Patrik Lê Giang đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng để giúp CLB TPHCM hạ CLB Đà Nẵng.

Trong 5 phút bù giờ, thủ thành Patrik Lê Giang đã liên tiếp cứu thua cho TPHCM. Cú dứt điểm ngoài vùng cấm của Phan Văn Long đi rất hóc hiểm nhưng Patrik Lê Giang vẫn kịp tung người đẩy bóng ra ngoài. Ngay sau đó, Đình Duy có cú sút cực mạnh nhưng thủ môn Patrik Lê Giang đổ người cứu thua cho đội chủ nhà.

Patrik Lê Giang là thủ môn được CLB TPHCM mượn về từ CLB CAHN ở giai đoạn lượt về. Anh đã trở thành người hùng của CLB TPHCM trong “trận chung kết ngược”. Ba điểm trước CLB Đà Nẵng có thể nói “quý hơn vàng” để TPHCM thoát khỏi đáy bảng.

Patrik Lê Giang giúp TPHCM hạ Đà Nẵng FC, thoát khỏi vị trí rớt hạng Ảnh 1
CLB TPHCM hạ Đà Nẵng FC 1-0. Ảnh: TPHCM FC

HLV Vũ Tiến Thành xác định trận gặp Đà Nẵng trên sân nhà là màn đọ sức “sống còn”. TPHCM phải có ba điểm nếu muốn trụ lại ở sân chơi V.League. Đội chủ nhà nhập cuộc với tinh thần chiến đấu rất cao. Brendon Lucas suýt mở tỷ số sau pha đánh đầu chệch cột dọc đội khách. Daniel Green sút bóng bật cột dọc đi ra ngoài trong sự tiếc nuối của CĐV TPHCM.

Phía bên kia, Đà Nẵng đá phản công vì có lợi thế hơn 3 điểm so với CLB TPHCM. Họ chỉ cần 1 điểm để tiếp tục duy trì khoảng cách này. Những pha phản công của đội khách tỏ ra nguy hiểm khi Lucao thi đấu tốt, có nhiều tình huống gây sóng gió cho khung thành thủ môn Patrik Lê Giang.

Đến phút 79, Mansaray mở tỷ số cho TPHCM. Bàn thắng này giúp cho CLB TPHCM mở ra cơ hội giành 3 điểm. Tuy nhiên, công lớn nhất thuộc về thủ môn Patrik Lê Giang. CLB Đà Nẵng liên tục ép sân để tìm bàn gỡ và thủ môn Patrik Lê Giang từ chối hết các cơ hội nguy điểm của đội khách.

Thắng Đà Nẵng 1-0, CLB TPHCM thoát khỏi đáy bảng. Họ và CLB Đà Nẵng cùng có 11 điểm, trong khi đó Bình Dương chỉ có vỏn vẹn 8 điểm vì thua HAGL 1-2 trên sân nhà.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất