Thể thao

Ông Park và CĐV Việt Nam cần từ bỏ thói quen phản ứng trọng tài

Văn Nhân
Chia sẻ

HLV Park Hang Seo là nhà cầm quân giỏi, CĐV Việt Nam rất cuồng nhiệt. Nhưng cả hai có điểm chung xấu là phản ứng trọng tài.

Mới đây, VFF có thư gửi FIFA. VFF nói rằng: "Liên đoàn bóng đá Việt Nam đề nghị FIFA và AFC tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác trọng tài để có giải pháp điều hành hiệu quả tại những vòng đấu tới nhằm đảm bảo hình ảnh và uy tín của giải đấu".

Đó được xem là sự phản ứng của VFF sau hai trận đấu của tuyển Việt Nam ở bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022, trong đó điểm nhấn là 2 tình huống VAR gây tranh cãi.

Dù vậy, FIFA sẽ khó trả lời cho VFF về những câu chuyện liên quan đến quyết định của trọng tài. Nhiều Liên đoàn bóng đá khác cũng từng gửi đơn lên FIFA nhưng không nhận được sự phản hồi.

Trở lại với câu chuyện trọng tài của tuyển Việt Nam, sự phản ứng của VFF có lẽ không cần thiết, bởi có những vấn đề cần được giải quyết hơn là chuyện gửi thư cho FIFA.

Phải nói thẳng là các trọng tài bắt chính các trận đấu có tuyển Việt Nam đều chịu áp lực rất lớn vì sự quá khích của CĐV Việt Nam trên mạng xã hội. Thậm chí, trọng tài phải phòng thân bằng cách "khoá" facebook trước giờ bóng lăn.

Đúng hay sai chưa rõ ràng thì CĐV Việt Nam cũng chọn cách truy tìm facebook của trọng tài để phản ứng. Câu chuyện này xảy ra trong suốt 4 năm qua. Hệ quả là nhiều trọng tài khó thiện cảm với tuyển Việt Nam.

Một trường hợp khác là HLV Park Hang Seo, ông thường xuyên phản ứng trọng tài và nhận thẻ phạt.

Ông Park và CĐV Việt Nam cần từ bỏ thói quen phản ứng trọng tài Ảnh 1
HLV Park Hang Seo có 4 lần bị thẻ phạt vì phản ứng trọng tài.

Gần nhất, ông Park bị cấm chỉ đạo trận UAE - Việt Nam ở bảng G thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Ông Park phản ứng trọng tài ở trận Việt Nam thắng Malaysia 2-1 và bị phạt thẻ vàng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã nhận thẻ vàng đầu tiên ở trận đấu Thái Lan hoà 0-0 trước Việt Nam vào tháng 9/2019.

Tại SEA Games năm 2019, ông Park bị thẻ vàng ở trận bán kết với U22 Campuchia. Trận chung kết với U22 Indonesia thì ông Park bị nhận thẻ đỏ.

Đó chắc chắn là thói quen xấu của HLV Park Hang Seo khi thường xuyên phản ứng trọng tài. Và điều này sẽ để lại sự ấn tượng không tốt cho các trọng tài với ông Park.

Nên nhớ, các quyết định của trọng là không thể thay đổi. Dù muốn hay không thì tuyển Việt Nam phải chấp nhận quyết định cuối cùng của trọng tài. HLV Park Hang Seo, CĐV Việt Nam hay chính VFF cũng không thể nào thay đổi được điều đó.

Ngược lại, sự phản ứng chỉ làm cho mọi thứ càng thêm tồi tệ. Vì trọng tài là một phần của bóng đá, còn chuyện phản ứng và chỉ trích họ là hành động thiếu fair-play.

Vậy nên, điều quan trọng nhất là bóng đá Việt Nam phải cải thiện hình ảnh về sự fair-play khi nghĩ đến chuyện trở thành một cường quốc bóng đá ở châu Á. HLV Park Hang Seo và CĐV Việt Nam phải bỏ thói quen xấu là phản ứng trọng tài!

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất