Thể thao

Ông Park nói về Thái Lan của Kiatisak: Việt Nam sẽ quyết thắng Trung Quốc để làm nên lịch sử

Hoài Anh
Chia sẻ

HLV Park Hang Seo cho rằng Thái Lan cũng chưa thắng được trận nào ở vòng loại thứ ba, còn tuyển Việt Nam sẽ quyết tâm thắng Trung Quốc vào ngày mai.

Mở đầu cuộc họp báo vào trưa nay 31/1, ông Park nói ở Đông Nam Á chỉ có Việt Nam và Thái Lan từng vào đến vòng loại thứ 3 World Cup. Thái Lan của Kiatisak cũng chưa thắng được trận nào ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018.

“Trận ngày mai diễn ra đúng vào mùng một Tết. Tôi hiểu người dân rất quan tâm, chờ đợi và kỳ vọng vào tuyển Việt Nam. Tôi cùng các cầu thủ đã chuẩn bị và quyết tâm cao nhất để làm sao có thể thắng Trung Quốc ngày mai.

Tuy nhiên, ở khu vực Đông Nam Á, trước Việt Nam, cũng chỉ mới có Thái Lan vào tới giai đoạn này của vòng loại World Cup khu vực châu Á. Họ cũng chưa từng thắng trận nào cả”, HLV Park Hang Seo nói.

Sau 7 trận ở vòng loại thứ 3, tuyển Việt Nam vẫn chưa có nổi 1 điểm. Đây cũng là lý do không ít ý kiến so sánh với Thái Lan của Kiatisak ở vòng loại World Cup 2018. Hồi đó, Thái Lan thua liền 4 trận và có 1 điểm đầu tiên ở loạt đấu thứ 5. Đội bóng của Kiatisak đã hoà Úc 2-2.

Ông Park bất ngờ nói về Thái Lan của Kiatisak, quyết tâm sẽ thắng Trung Quốc Ảnh 1
HLV Park Hang Seo cho rằng Thái Lan chưa thắng được trận nào ở vòng loại thứ ba, còn tuyển Việt Nam sẽ quyết tâm thắng Trung Quốc vào ngày mai.

HLV Park Hang Seo nói tiếp: “Chúng tôi thua đậm Úc. Với tư cách HLV trưởng, tôi xin lỗi vì đã làm người hâm mộ thất vọng. Nhưng Việt Nam mới lần đầu vào tới vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup, một giải đấu hoàn toàn mới lạ, đối thủ đều ở đẳng cấp cao nhất châu Á. Vì thế, chúng ta đang có kết quả không tốt. Điều đó khiến các cầu thủ trải qua một giai đoạn khó khăn.

Sau bảy trận thua, chúng tôi nhận rất nhiều phê phán. Tôi và các cầu thủ sẵn sàng tiếp nhận nhưng phê phán nên ở cường độ vừa phải và tích cực. Ở sân chơi mà chúng ta mới lần đầu tham gia, làm sao có thể đảm bảo thành công ngay được. Tôi nghĩ chúng ta cần đề cập, bàn thảo ngay từ bây giờ việc xây dựng thế hệ tiếp theo, tạo nền tảng cho sau này. Có như vậy, tương lai của bóng đá Việt Nam mới tốt hơn được”.

Trong cuộc đối đầu lượt đi, Trung Quốc thắng 3-2 trước Việt Nam. Trung Quốc dẫn 2-0 nhưng đội bóng của HLV Park Hang Seo ghi liền 2 bàn trong 10 phút cuối để gỡ hoà 2-2. Nhưng tuyển Việt Nam nhận thêm bàn thua thứ ba ở phút bù giờ thứ 5. Wu Lei tận dụng sai lầm của trung vệ trẻ Thanh Bình để ghi bàn ấn định chiến 3-2 cho Trung Quốc.

Sự khó khăn của tuyển Việt Nam là mất nhiều trụ cột quan trọng như Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Trọng Hoàng, Văn Lâm, Văn Hậu, Tuấn Anh… Dù vậy, ông Park và toàn đội đang quyết tâm rất cao cho trận đấu với Trung Quốc vào ngày mai. Mục tiêu của tuyển Việt Nam là giành 3 điểm.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vào ngày mai 1/2, tức ngày mùng một Tết Nguyên Đán. Cả hai đội đều muốn giành chiến thắng để làm quà cho người hâm mộ nhân dịp đầu năm mới.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin mới nhất