Thể thao

Ông Park lại thiệt quân sau trận thua Oman

Hà Vy
Chia sẻ

HLV Park Hang Seo sẽ lại đau đầu về vấn đề nhân sự của tuyển Việt Nam sau trận thua Oman tối 24/3 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Chơi rất nỗ lực, nhưng tuyển Việt Nam đã không kiếm nổi dù chỉ một điểm trên sân Mỹ Đình. Cú đánh đầu dũng mãnh trong tư thế không bị ai kèm của Al-Hajri ở phút 65 giúp Oman có được chiến thắng 1-0 trước tuyển Việt Nam.

Không thể có thêm một điểm để cân bằng thành tích của Thái Lan, HLV Park Hang Seo còn đau đầu về bài toán nhân sự khi trung vệ Thành Chung sẽ bị cấm thi đấu ở lượt trận cuối làm khách Nhật Bản ngày 29/3 tới vì nhận đủ hai thẻ vàng.

Thành Chung nhận thẻ vàng thứ hai của mình ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ Oman ở phút 16. Trước đó, trung vệ của Hà Nội FC nhận thẻ vàng trong trận đấu với Saudi Arabia hồi tháng 11 năm ngoái.

Ông Park lại thiệt quân sau trận thua Oman Ảnh 1
Thành Chung sẽ bị treo giò ở trận đấu với Nhật Bản ngày 29/3 tới.

Lực lượng tuyển Việt Nam vốn đã tan hoang vì chấn thương và dịch Covid-19, nay tiếp tục lại mất thêm Thành Chung. Với án treo giò của Thành Chung, hàng thủ của tuyển Việt Nam lúc này thực sự là một nỗi lo với ông Park.

Trong bối cảnh Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng chấn thương, Thành Chung đã được thi đấu thường xuyên. Thành Chung đã có 8 trận ở vòng loại World Cup 2022, trong đó có 5 trận được ra sân từ đầu.

HIện tại, tuyển Việt Nam chỉ còn Quế Ngọc Hải là trung vệ giàu kinh nghiệm nhất. Nguyễn Đức Chiến, Schmidt Adriano, Đào Văn Nam, Nguyễn Thanh Bình hay Bùi Hoàng Việt Anh đều là những gương mặt mới hoặc ít được thi đấu.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ di chuyển đi Nhật Bản vào tối 25/3 và có mặt ở Tokyo vào sáng 26/3. Danh sách tuyển Việt Nam lúc này còn 22 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu và nhiều khả năng ông Park sẽ phải bổ sung thêm người. 

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin mới nhất