Thể thao

Ông Park: Công Phượng không lên tuyển Việt Nam vì lý do cá nhân

Bá Hổ
Chia sẻ

HLV Park Hang Seo tiết lộ Công Phượng đã không lên tuyển Việt Nam vì lý do cá nhân.

Trước tin đồn Công Phượng được gọi lên tuyển Việt Nam vào ngày mai (15/12), HLV Park Hang Seo nói: “Một số thông tin có nói Công Phượng lên bổ sung cho đội tuyển vào ngày 15/12. Đó là thông tin sai sự thật”.

“Mới đây, Công Phượng có gặp tôi, cậu ấy nói một số lý do cá nhân nên không thể tham gia đợt tập trung này. Tôi đã đồng ý với Công Phượng. Tôi cũng trao đổi với VFF và VFF cũng nắm được tình hình. 

Công Phượng là cầu thủ giỏi. Tôi tôn trọng quyết định của Công Phượng”, HLV Park Hang Seo nói về chuyện Công Phượng không lên tuyển Việt Nam vì một số lý do cá nhân.

Theo đó, Công Phương đang chuẩn bị xuất ngoại sang Nhật Bản thi đấu. Điểm đến được dự đoán là CLB Yokohama của Nhật Bản. Đây có lẽ là lý do Công Phượng không lên tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022 dù ông Park muốn có anh. Công Phượng vừa phục hồi chấn thương, bây giờ anh đang trong giai đoạn chuẩn bị thể lực để sang Nhật.

Ông Park: Công Phượng không lên tuyển Việt Nam vì lý do cá nhân Ảnh 1
HLV Park Hang Seo tiết lộ Công Phượng đã không lên tuyển Việt Nam vì lý do cá nhân.

Ở trận giao hữu với Philippines, tuyển Việt Nam chơi nhạt nhoà và ăn may 1-0 nhờ bàn thắng của Văn Quyết. Tình huống dẫn đến bàn thua của Philippines xuất phát từ pha tạt bóng bên cánh trái, Văn Quyết cố gắng đưa bóng vào trong vòng 16m50 và bóng chạm hậu vệ Philippines đổi hướng đi vào lưới.

HLV Park Hang Seo nói: “Tôi hài lòng với hàng công. AFF Cup chỉ còn 1 tuần, tôi nghĩ nghĩ kết quả quan trọng, nhưng cần đảm bảo cầu thủ không bị chấn thương.

Tôi chọn sẽ phải có ít nhất 2 cầu thủ ở mỗi vị trí của tuyển Việt Nam. Chúng ta phải chuẩn bị cho mọi tình huống. Hôm nay tôi phải thử Việt Anh để phòng ngừa tình huống xấu. Tránh trường hợp vào giải thì hậu vệ cánh gặp chấn thương. Cậu ấy đá sở trường trung vệ nhưng cần chuẩn bị để đá hậu vệ cánh trong thời điểm cần thiết”.

Sau trận giao hữu với Philippines, tuyển Việt Nam có 1 tuần để chuẩn bị mọi thứ, sau đó tranh tài ở AFF Cup 2022. Mục tiêu của tuyển Việt Nam là giành chức vô địch để chia tay HLV Park Hang Seo.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin mới nhất