Thể thao

Ông Nguyễn Quốc Hội và bà Hoàng Phương không tham gia ứng cử ghế phó chủ tịch VFF khoá 9

Văn Nhân
Chia sẻ

Đại hội VFF khoá 9 chỉ còn 4 ngày nữa sẽ diễn ra ở Hà Nội và hai ứng viên chức phó chủ tịch truyền thông đã không tham gia.

Thông tin của Saostar, ông Nguyễn Quốc Hội (chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thể thao Hà Nội T&T) và bà Nguyễn Thị Hoàng Phương (phó tổng giám đốc VTVcab) đã không tham gia cuộc đua chức phó chủ tịch truyền thông VFF. Hai người còn lại gồm Cao Văn Chóng (phó chủ tịch truyền thông VFF khoá 8), Nguyễn Xuân Vũ (chủ tịch CLB bóng đá Phù Đổng).

Theo ông Nguyễn Quốc Hội chia sẻ với Saostar vào tối ngày 2/11, nhiều người ủng hộ nên đề cử ông vào chức phó chủ tịch truyền thông VFF. Tuy nhiên, ông Nguyễn Quốc Hội xác định chỉ làm công việc chuyên môn mà bản thân ông cảm nhận đảm nhận tốt nhất. Thứ hai, ông Hội không muốn ngồi nhiều vị trí để ảnh hưởng đến công việc chung của bóng đá Việt Nam.

Ông Nguyễn Quốc Hội và bà Hoàng Phương không tham gia Đại hội VFF khoá 9 Ảnh 1
Ông Nguyễn Quốc Hội (chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thể thao Hà Nội T&T) và bà Nguyễn Thị Hoàng Phương (phó tổng giám đốc VTVcab) đã không tham gia cuộc đua chức phó chủ tịch truyền thông VFF.

Các vị trí khác cũng còn tối đa 2 người tranh cử. Ông Trần Quốc Tuấn (quyền chủ tịch VFF khóa 8) là ứng viên duy nhất ứng cử chức danh chủ tịch VFF. Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn gồm ông Trần Anh Tú (chủ tịch HĐQT Công ty VPF) và ông Dương Nghiệp Khôi (nguyên phó tổng thư ký VFF). Phó chủ tịch tài chính VFF có ông Nguyễn Trung Kiên (Next Media) và ông Lê Văn Thành (phó chủ tịch tài chính VFF khóa 8).

Một công việc đặc biệt quan trọng khác là bầu ra Ban chấp hành VFF khoá 9. Nhiều ý kiến nhận định nhiệm kỳ này cần nhiều doanh nhân tham gia để bóng đá Việt Nam phát triển.

“Tôi nghĩ cần nhiều doanh nhân vào Ban chấp hành VFF, một số người cũ không nên tham gia, có thể đóng góp theo cách riêng mà tạo điều kiện cho các người trẻ được cống hiến cho bóng đá nước nhà. Có một Ban chấp hành mạnh toàn diện thì có thể bầu chọn, hoặc mời những người giỏi về chuyên môn vào phục vụ cho VFF, giúp bóng đá Việt Nam phát triển”, bầu Thắng chia sẻ với Saostar.

Đại hội VFF khóa 9 (nhiệm kỳ 2022-2026) sẽ diễn ra vào ngày 6/11 tại Hà Nội.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất