Thể thao

Ông Lê Khánh Hải xin rời ghế Chủ tịch VFF

Thành An
Chia sẻ

Ông Lê Khánh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước - cho biết sẽ báo cáo lãnh đạo xin rút khỏi vị trí Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Ngày 8/12/2018, tại Đại hội VFF  khóa 8 (nhiệm kỳ 2018-2022), ông Lê Khánh Hải - thứ trưởng Bộ VH-TT&DL thời điểm đó là ứng viên duy nhất và đã trúng cử Chủ tịch VFF với số phiếu tín nhiệm 100%.

Đến tháng 10/2020, ông Lê Khánh Hải được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, phụ trách lĩnh vực pháp luật và đối ngoại. Tháng 1/2021, ông Lê Khánh Hải được giao trọng trách là Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước.

Ông Lê Khánh Hải xin rời ghế Chủ tịch VFF Ảnh 1
Ông Lê Khánh Hải xin rời ghế Chủ tịch VFF. Ảnh VFF cung cấp.

Hôm 30/3, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Trả lời báo chí, ông Lê Khánh Hải cho biết do công việc mới bận rộn, ông sẽ báo cáo lãnh đạo xin nghỉ chức Chủ tịch VFF. "Tôi sẽ xin nghỉ để người khác làm. Ở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhiều người có thể làm tốt", ông Lê Khánh Hải nói.

Như vậy, VFF sẽ phải tiến hành Đại hội bất thường để tìm người thay ông Lê Khánh Hải ngồi ghế nóng. Quyết định về nhân sự cao cấp của VFF sẽ thuộc về Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và kết quả bầu tại Đại hội bất thường.

Trong hơn 2 năm qua, ông Lê Khánh Hải đã cùng VFF giúp bóng đá Việt Nam giành ngôi vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019 và giành HC vàng SEA Games 30.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất