Thể thao

Ông Dương Văn Hiền tranh ghế VFF sẽ mất chức Trưởng ban trọng tài?

Văn Nhân
Chia sẻ

Trong trường hợp trúng cử ở Đại hội VFF khoá 9, ông Dương Văn Hiền khó làm Trưởng ban trọng tài VFF nếu Liên đoàn bóng đá Việt Nam làm theo đúng khuyến cáo của FIFA.

Trao đổi với Saostar, VFF cho biết theo điều lệ và khuyến cáo mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) thì thành viên Ban trọng tài và Ban Y học không là Uỷ viên Ban chấp hành của Liên đoàn bóng đá.

Thông tin kể trên được hiểu thành viên Ban trọng tài VFF không tham gia tranh cử ở Đại hội VFF khoá 9. Trường hợp tham gia ứng cử và trúng cử thì thành viên này cần nghỉ ở Ban trọng tài VFF. Đây là sự khác biệt lớn so với quá khứ, bởi hầu hết các nhiệm kỳ đều có 2 thành viên Ban trọng tài góp mặt ở Ban chấp hành VFF. Điển hình VFF khoá 8 có ông Dương Văn Hiền và ông Võ Minh Trí làm Uỷ viên Ban chấp hành.

Ông Dương Văn Hiền tranh ghế VFF sẽ mất chức Trưởng ban trọng tài Ảnh 1
Trong trường hợp trúng cử ở Đại hội VFF khoá 9, ông Dương Văn Hiền khó làm Trưởng ban trọng tài VFF nếu Liên đoàn bóng đá Việt Nam làm theo đúng khuyến cáo của FIFA.

Phó Ban trọng tài VFF ông Võ Minh Trí được đánh cao chuyện xin rút khỏi danh sách ứng cử VFF khoá 9. Lý do ông Trí nắm bắt được thông tin từ Saostar với việc FIFA có điều lệ và khuyến cáo thành viên Ban trọng tài và Ban Y học không là Uỷ viên Ban chấp hành của Liên đoàn bóng đá.

Hiện tại, VFF đã công bố danh sách tổng hợp ứng cử viên hoàn thiện hồ sơ ứng cử các Chức danh chủ chốt, Ban Chấp hành và Ban kiểm tra LĐBĐVN khóa 9 (nhiệm kỳ 2022- 2026).

Theo danh sách ban đầu, vị trí Uỷ viên Ban chấp hành VFF khoá 9 có tổng cộng 37 người, bây giờ danh sách chính thức có 25 người, tức 12 người đã rút lui. Một số số ứng viên nổi bật xin rút có ông Lê Hoài Anh (Tổng thư ký VFF), ông Võ Minh Trí (Phó ban trọng tài VFF)…

Về Đại hội VFF khoá 9, 4 người đứng đầu gồm Chủ tịch và 3 phó Chủ tịch VFF đương nhiên có tên trong Ban chấp hành VFF. 25 ứng viên sẽ tranh 13 ghế còn lại ở Ban chấp hành VFF. Đây được ví như “trận đấu tranh ghế” đầy cam go.

Trong một tháng còn lại, danh sách ứng cử Ban chấp hành VFF khoá 9 bỏ ngỏ khả năng có thêm ứng viên rút lui. Ví dụ ông Dương Văn Hiền cần cân nhắc có nên tiếp tục tranh ghế Uỷ viên Ban chấp hành VFF hay không. VFF cũng cần thực hiện theo đúng điều lệ và khuyến cáo của FIFA để thay Trưởng ban trọng tài nếu ông Dương Văn Hiền trúng cử.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất