Thể thao

Nữ trưởng đoàn Thái Lan chúc mừng tuyển Việt Nam: 'Đông Nam Á rung chuyển'

Thành An
Chia sẻ

Bà Nualphan Lamsam - nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan đã gửi lời chúc mừng tuyển Việt Nam sau trận thắng đậm Trung Quốc 3-1 tối 1/2.

"Đông Nam Á rung chuyển. Kết thúc trận đấu vòng loại World Cup. Việt Nam 3-1 Trung Quốc", bà Nualphan Lamsam, hay còn được biết đến với cái tên ngắn gọn Madam Pang, gửi lời chúc mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam.

Lời chức mừng của Madam Pang lập tức thu hút sự chú ý từ dân mạng. Người hâm mộ Việt Nam đã gửi lời cảm ơn nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, trong khi không ít fan quá khích Thái Lan để lại những bình luận tiêu cực về tuyển Việt Nam.

Nữ trưởng đoàn Thái Lan chúc mừng tuyển Việt Nam: 'Đông Nam Á rung chuyển' Ảnh 1
Madam Pang chúc mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Trung Quốc.

Sau đó, Madam Pang đã kêu gọi người hâm mộ bóng đá Thái Lan hãy bình tĩnh, kiềm chế và lịch sự.

Madam Pang, 55 tuổi, có vai trò rất quan trọng giúp tuyển Thái Lan lấy lại chức vô địch AFF Cup 2020, trong đó có chiến thắng trước tuyển Việt Nam ở bán kết. Bà luôn theo sát thầy trò HLV Mano Polking, động viên, khích lệ các cầu thủ bằng cả tinh thần lẫn những món quà, tiền thưởng.

Nữ trưởng đoàn Thái Lan chúc mừng tuyển Việt Nam: 'Đông Nam Á rung chuyển' Ảnh 2

Với chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc, tuyển Việt Nam đã đi vào lịch sử khi trở thành đội tuyển Đông Nam Á đầu tiên giành được chiến thắng tại vòng đấu loại thứ 3 World Cup 2022.

Trước đó, Thái Lan có hai lần tham dự trong quá khứ là vòng loại World Cup 2002 và 2018. Ở vòng loại cuối cùng World Cup 2002, Thái Lan giành được 4 điểm với 4/8 trận hoà. Họ cùng bảng với Iraq, Bahrain, Iran và Saudi Arabia.

Ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018, Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisuk chỉ giành được 2 điểm sau 2/10 trận hoà. Họ cùng bảng với Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia, UAE và Iraq.

Nữ trưởng đoàn Thái Lan chúc mừng tuyển Việt Nam: 'Đông Nam Á rung chuyển' Ảnh 3
Tuyển Việt Nam đi vào lịch sử với 3 điểm trước Trung Quốc.

Tuyển Việt Nam đã hết cơ hội tham dự World Cup 2022, nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn còn mục tiêu giành thêm điểm số để cải thiện thứ hạng. Tuyển Việt Nam đang có 3 điểm, xếp cuối bảng nhưng chỉ kém đội xếp trên là Trung Quốc 2 điểm.

Tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào giữa tháng 3, chuẩn bị cho trận gặp Oman (sân nhà) và Nhật Bản (sân khách). Trận gặp Oman là cơ hội tốt nhất để tuyển Việt Nam tiếp tục giành kết quả tốt.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất